Điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan

ANTD.VN - Vụ việc 7 người chết xảy ra tại tại lễ hội âm nhạc điện tử “Du hành tới mặt trăng” được tổ chức ở Công viên nước Hồ Tây, TP Hà Nội đêm 16/9 vừa qua đã thật sự gây hoang mang trong dư luận. Bên cạnh việc nhanh chóng điều tra, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan, thành phố Hà Nội cũng tạm dừng cấp phép các loại hình lễ hội tương tự.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018, lễ hội âm nhạc “Du hành tới mặt trăng” đã thu hút hàng nghìn người tham dự. Tuy nhiên, ngay trong khi nhạc hội diễn ra, nhiều thanh niên đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tính đến sáng 18/9, 7 nạn nhân đã tử vong và 5 người đang hôn mê. Tất cả trong độ tuổi từ 18 – 30. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy.

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc, lãnh đạo Sở VH&TT Hà Nội cho biết, tất cả việc cấp phép tổ chức lễ hội đều được thực hiện đúng quy định và các chương trình có yếu tố nghệ sĩ người nước ngoài đều phải được UBND TP đồng ý. Thế nhưng, để xảy ra sự việc nghiêm trọng trên, rõ ràng khâu tổ chức, quản lý sự kiện đã xuất hiện khá nhiều lỗ hổng. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên. Vụ việc đau lòng này cũng chính là một bài học sâu sắc trong công tác tổ chức, quản lý đối với những sự kiện lớn.