Diễn viên Thanh Hương bán đấu giá áo "Luyến lươn" trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đây là chiếc áo sơmi được diễn viên Thanh Hương mặc và thích nhất khi hóa thân vào nhân vật Luyến "lươn" trong bộ phim truyền hình "Cuộc đời vẫn đẹp sao". 
Chiếc áo "Luyến lươn" thích nhất trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Chiếc áo "Luyến lươn" thích nhất trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Diễn viên Thanh Hương chia sẻ, từ trước tới giờ sau mỗi một bộ phim mà mình tham gia diễn xuất, cô đều giữ lại một bộ phục trang làm kỷ niệm. Chiếc áo sơmi ngắn tay mà nhân vật Luyến "lươn" mặc trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" là một trong số đó.

Nữ diễn viên tâm sự, có nhiều người ngỏ ý muốn mua lại chiếc áo này nhưng cô không có ý định bán. Tuy nhiên sau khi nhận được lời đề nghị từ báo Phụ nữ Việt Nam về việc tham gia gây quỹ Mottainai - hoạt động kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 - cô đã lập tức nghĩ đến việc sẽ đấu giá một vật có ý nghĩa và đó chính là chiếc áo của nhân vật Luyến "lươn".

Diễn viên Thanh Hương tặng lại áo "Luyến lươn" để gây quỹ Mottainai

Diễn viên Thanh Hương tặng lại áo "Luyến lươn" để gây quỹ Mottainai

Xuất hiện tại sự kiện phát động gây quỹ Mottainai 2023 bằng chiến dịch "Wear.Care.Share - Chuẩn phong cách. Chất yêu thương", diễn viên Thanh Hương đã bất ngờ mang lên sân khấu chương trình chiếc áo Luyến "lươn" và để vào chiếc hộp thu gom đồ cũ, bán đấu giá gây quỹ mà ban tổ chức chuẩn bị.

"Sau nhiều năm đồng hành với quỹ Mottainai, tôi quyết định đấu giá chiếc áo này với mong muốn thể hiện tấm lòng của mình dành cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tôi hy vọng chiếc áo sẽ được đấu giá thành công và số tiền từ việc đấu giá sẽ góp phần mang thêm những yêu thương đến với nhiều em nhỏ." - diễn viên Thanh Hương xúc động chia sẻ.

Trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Trần Thị Hải Linh tặng áo có chữ ký để gây quỹ

Trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền vệ Trần Thị Hải Linh tặng áo có chữ ký để gây quỹ

Cũng xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa trên, trung vệ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam - Quế Ngọc Hải và tiền vệ đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam - Trần Thị Hải Linh đã quyết định tặng chiếc áo có chữ ký của mình để ban tổ chức bán đấu giá gây quỹ Mottainai. Quế Ngọc Hải bày tỏ hạnh phúc vì hành động bé nhỏ của mình có thể góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chung sức hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng nam cầu thủ đã cùng nhau tự tay đặt chiếc áo ý nghĩa này vào chiếc hộp quyên góp quần áo cũ gây quỹ.

Chia sẻ về chiến dịch gây quỹ lần này, bà Nguyễn Thị Thục Hạnh - Ủy viên Đoàn chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức chương trình Mottainai khẳng định, trong 10 năm qua, chương trình Mottainai đã tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa như chia sẻ và ủng hộ, thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường; bán/đấu giá và tái sử dụng hàng triệu món đồ để quyên góp hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, Covid-19 trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình với mục tiêu hỗ trợ trẻ em là nạn nhân bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 và các nguyên nhân khác, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 10 nhà mở, trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Với chiến dịch năm nay, ban tổ chức sẽ nhận quyên góp quần áo cũ tại 81 địa điểm của hệ thống Aristino trên toàn quốc. Những bộ quần áo sẽ được trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh, thành.

Tính đến nay, quỹ Mottainai đã trở thành chương trình quyên góp đồ cũ vì mục đích nhân đạo, tôn vinh lối sống xanh lớn nhất Việt Nam, thu hút hơn 500.000 người tham gia, gần 5.000 lượt trẻ em khó khăn được hưởng lợi. Chương trình đã nhận giấy khen của Đại sứ quán Nhật Bản, giải thưởng "Phụ nữ sáng tạo năm 2017".

NSƯT Xuân Bắc nhiều năm đồng hành cùng quỹ Mottainai

NSƯT Xuân Bắc nhiều năm đồng hành cùng quỹ Mottainai

Theo ban tổ chức, chương trình Mottainai 2023 dự kiến kéo dài đến tháng 12-2023. Trong đó, chương trình Gala Mottainai sẽ diễn ra vào ngày 21 và 22-10-2023 tại Hà Nội. 4 gương mặt đại sứ của chương trình năm nay là MC- NSƯT Xuân Bắc; Hoa khôi "Vầng trăng khuyết" Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông; nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú và ca sỹ - diễn viên Akari Nakatani (Nhật Bản).

"Mottainai" xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật, có nghĩa là "Lãng phí quá!". Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn. Theo Phật giáo truyền thống, "Mottainai" dùng để chỉ sự hối hận đối với việc lãng phí các nguồn lực của cuộc sống bởi đó là món quà của thiên nhiên, trên hết là sự linh thiêng, cao cả. Còn theo quan niệm hiện đại thì "Mottainai" được thể hiện trong "4Rs: giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa". Với những ý nghĩa hướng tới giá trị nhân văn này, chương trình "Ngày hội Mottainai" đã được ra đời.