Điểm tên những loài cây nguy hiểm nhất thế giới

ANTD.VN - Các loài thực vật không phải loài nào cũng vô hại đối với con người mà đôi khi cũng có những loài chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến con người phải chịu đựng đau đớn. Và có những loại cây rất đỗi bình thường mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu lại mang trong mình những chất độc nguy hiểm.

Water Hemlock có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và cũng là loại thực vật độc hại nhất ở đây. Water Hemlock mang trong mình độc tố cicutoxin ở tất cả các bộ phận nhưng tập trung nhiều nhất ở rễ. Người bị trúng độc này thường buồn nôn, co giật mạnh và run cơ dẫn đến tử vong.

Thủy tùng là loài cây mang trong mình cực độc. Thành phần chất độc là Alkaloids taxine, nó có ở tất cả các bộ phận trừ lớp vỏ ngoài của hạt. Độc tính có thể dẫn đến những triệu chứng nghiêm trọng như chóng mặt, giãn đồng tử, nhịp tim bất thường và cuối cùng là tử vong.

Mã tiền có độc tính cao, bao gồm strychnin và brucin. Hạt, hoa và ngay cả vỏ cây cũng chứa chất độc. Chúng gây ra những vụ ngộ độc khủng khiếp, dẫn đến những cơn co giật dữ dội và người bệnh sẽ chết vì kiệt sức.

Ricinus Communic vừa mang độc tính và vừa có thể chữa bệnh. Sau khi chiết xuất, dầu của loại cây này được dùng để nhuận tràng, rửa ruột, sa tử cung. Tuy nhiên hạt của chúng lại là một chất độc cực mạnh, chủ yếu là Ricin.

Nerium oleander chứa nhiều hợp chất có độc, một số hợp chất cực độc có thể gây chết người. Đáng kể nhất đó là oleandrin và neriin đều là các glicosid tim mạch, chúng có mặt trong tất cả các bộ phận của cây nhưng chủ yếu trong nhựa cây.

Manchineel nguy hiểm đến nỗi người ta phải đặt biển báo nguy hiểm và cách xa ít nhất 6 mét. Manchineel mang trong mình rất nhiều độc, Nhựa của loài cây này vô cùng nguy hiểm, gây tổn thương đau đớn cho da và mắt.

Jimsonweed có quả rất độc, chứa atropine và scopolamine, thậm chí cánh hoa và mật hoa cũng có độc. Nó gây ra những triệu chứng khủng khiếp cho con người: giãn đồng tử, tăng nhịp tim, mê sảng, gây ảo giác

Heracleum mantegazzianum là loài cây có độc tính cao, mọi thành phần của cây từ hoa, lá, quả, thân, rễ đều chứa độc tính. Nếu vô tình chạm vào sẽ gây sưng, nóng, đau rát tương đương với bỏng cấp độ 2.

Atropa belladonna mang trong mình độc tố atropine và scopolamne trong thân cây, lá, quả và rễ. Khi bị nhiễm độc sẽ làm tê liệt hệ thần kinh cơ bắp các mạch máu, tim, cơ đường tiêu hóa, giãn đồng tử, mờ mắt và co giật.

Aconitum Napellus có chứa độc tố Aconitine gây nguy hiểm cho những ai ăn phải thậm chí là chạm vào nó. Aconitine là một loại chất độc thần kinh có thể hấp thụ qua da và có khả năng tạo ra các mô hình loạn nhịp tim.