Điểm sáng trong các phong trào khuyến học, thể dục thể thao

ANTĐ - Đó là ghi nhận của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đối với Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tại  “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư" của Tổ dân phố được trang trọng tổ chức tối nay 11-11.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung (ngoài cùng, bên phải) thay mặt lãnh đạo Thành phố trao quà đến các hộ nghèo ở Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ

Đây là hoạt động nhiều ý nghĩa của Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2015).

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ đạt được trong triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đó là việc đi đầu, gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh cưới, tang, lễ hội; là điểm sáng trong các phong trào thể dục, thể thao, khuyến học...Qua thực hiện phong trào, có nhiều cá nhân tâm huyết, trách nhiệm với các mặt công tác ở Tổ dân phố, góp phần xây dựng địa bàn bình yên, ổn định, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy nêu rõ, Thành phố đang trên con đường xây dựng và phát triển, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, trước tiên là các cấp ủy Đảng, từng đảng viên, các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quận Nam Từ Liêm thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh tối đa khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Ngày vì người nghèo"; chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ANTT...

Đồng chí Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn bà con nhân dân Tổ dân phố số 3 Phú Mỹ tiếp tục giữ gìn đoàn kết, cùng nhau xây dựng Tổ dân phố văn hóa; hỗ trợ giúp hộ trong diện nghèo thoát khó khăn, phát triển kinh tế; không để con em vi phạm pháp luật, mắc vào tệ nạn xã hội.