Điểm mặt các "bà trùm" ma túy

ANTD.VN - Thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt, nhiều chuyên án ma túy do công an TP Hà Nội đấu tranh triệt phá đều có những nữ quái có tuổi đời còn khá trẻ. Với thủ đoạn tinh vi, các “bà trùm” cũng liều lĩnh và tỏ ra nguy hiểm không kém gì các đối tượng tội phạm ma túy là nam giới.

Tháng 2/2019, tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, Cục CSĐT TP về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tổ chức vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trong nhóm đối tượng nguy hiểm bị bắt có Nguyễn Thành Trung, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau khi Trung bị bắt, vợ hờ của Trung là Nguyễn Thị Nhàn, 28 tuổi, trú ở thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều hành hoạt động mua bán ma túy từ Hà Tĩnh, Nghệ An ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau một thời gian dày công trinh sát, công an quận Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp cùng Cục CSĐT TP về ma túy đã bắt quả tang Nhàn khi đang trên đường vận chuyển 3kg ma túy đá từ Nghệ An ra Hà Nội.

Thuê căn hộ chung cư cao cấp để làm địa điểm cất giấu và giao dịch mua bán ma túy là thủ đoạn của nữ quái Trần Thị Thu Hằng (32 tuổi, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội). Hằng là đối tượng đã có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Hằng lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục cấu kết với các đối tượng ở Nghệ An, hình thành đường dây mua bán ma túy với quy mô lớn đưa ma túy về Hà Nội tiêu thụ. Số lượng ma túy Cơ quan công an thu giữ trong chuyên án này là rất lớn: 8 bánh heroin, 6.500 gam ma túy tổng hợp; 88 túi chứa các viên ma túy tổng hợp.

Còn đây là chân dung bà trùm một boongke ma túy hoạt động gây nhức nhối tại địa bàn quận Ba Đình. Đó là Đỗ Thị Bích Thủy, SN 1964 trú tại đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình. Thủy cũng là đối tượng đã có tiền án về tội danh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên rất tinh quái trong các chiêu trò đối phó với cơ quan công an.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, công an Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án ma túy do các đối tượng nữ quái điều hành, cầm đầu. Việc đấu tranh với loại đối tượng này đòi hỏi việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đó có nhiều nhiều trinh sát nữ vào cuộc.

Nguồn lợi nhuận lớn từ các hoạt động mua bán vận chuyển ma túy vẫn khiến nhiều đối tượng sẵn sàng lao vào con đường phạm tội. Tuy nhiên dù tội phạm có tinh vi, nguy hiểm đến đâu cũng không thoát được các cuộc tấn công, truy quét tội phạm của lực lượng công an. Và những nữ quái buôn bán cái chết trắng sẽ phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật.