Địa lan - Thú chơi hoa mới ngày Tết

(ANTĐ) - Hoa lan là loài hoa quý, chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa, đế vương, chẳng thế mà ngày xưa có câu “Vua chơi lan, quan chơi trà”. Thời nay, hoa lan vẫn luôn được xếp vào vị trí hàng đầu trong những loài hoa.

Địa lan - Thú chơi hoa mới ngày Tết

(ANTĐ) - Hoa lan là loài hoa quý, chỉ dành riêng cho các bậc vua chúa, đế vương, chẳng thế mà ngày xưa có câu “Vua chơi lan, quan chơi trà”. Thời nay, hoa lan vẫn luôn được xếp vào vị trí hàng đầu trong những loài hoa.

Và đối tượng thưởng thức, yêu thích hoa lan cũng thật đa dạng. Mặc dù nhiều tầng lớp, lứa tuổi yêu thích chơi lan như vậy, nhưng thực chất chơi lan rất kén người, anh Nguyễn Hoài, một người chơi và kinh doanh lan cho biết: “Chơi lan là một công việc không hề dễ dàng.

 Đặc biệt với địa lan, người chăm sóc cần có đam mê, yêu thích và tinh tế thì mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Khi giới thiệu cho khách về những giống lan, với những người không biết thưởng thức lan mà chỉ thích theo phong trào, tôi cho rằng việc giới thiệu lan với những khách hàng đó còn khó hơn việc chăm sóc cho lan”.

Cũng theo anh Hoài, người chơi địa lan cần phải có kiến thức sâu về nó, để tránh mua nhầm những cây không được đẹp, những cây đang có bệnh hay cây không được chăm sóc tốt. Còn đối với những giống cây quý, người chơi nên mua ít thân làm giống.

Khi đất nước ta mở cửa hội nhập quốc tế, nhiều giống lan từ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc… được nhập khẩu ồ ạt. Điều đó khiến cho những giống địa lan trong nước dần mất vị thế. Nhiều tín đồ cuồng nhiệt của lan đã từng bỏ ra hàng triệu đồng để có thể sở hữu cành cam lửa với màu sắc lạ lẫm. Và vì thế, giá một chậu cam lửa cũng lên tới hàng chục triệu đồng. Mỗi năm, địa lan đều có mốt chơi riêng.

Những giống địa lan truyền thống dường như đang dần bị quên lãng. Anh Nguyễn Hoài cho rằng đó là thực tế đáng buồn, và những người chơi lan vì đam mê yêu thích như anh luôn mong muốn trao đổi những giống quý với những người chơi và đam mê lan khác. Điều này thật sự quan trọng với những người chơi lan. Ông Nguyễn Văn Thắng (phố Kim Mã), là một người chơi lan lâu năm chia sẻ: “Tính kiên trì sẽ được phát huy tối đa khi chơi lan. Vì để có được cây lan ưng ý, người chơi phải mất nhiều năm cùng nhiều công sức. Có những cây tôi trồng phải mất hơn 5 năm, cây mới ra hoa. Thật sự lúc đó rất háo hức, trông chờ thành quả của mình, nhưng quả thực nếu không kiên trì nhẫn nại thì tôi không thể tiếp tục chơi lan”.

Địa lan không nở hoa quanh năm, chỉ thật sự khoe sắc vào dịp trước và sau Tết. Những tháng ngày còn lại trong năm, người chơi lan chấp nhận chơi lá. Các loại hoa lan quý hiếm phải có hương, hoa cao vượt trên lá, hoa to, lâu tàn… Anh Hoài tiếp tục chia sẻ: “Cảm giác thật vui và hạnh phúc khi chơi lan và được nhìn thành quả của chính mình khi lan ra hoa. Những ngày cuối năm luôn là thời điểm tốt và đẹp nhất của lan. Trong thời gian này, tôi phải càng quan tâm theo sát những cây lan của mình. Cũng có những trường hợp, nhiều năm liền lan không nở, những lúc như vậy tôi chỉ biết kiên trì, chờ đợi và tiếp tục chăm sóc cho những đứa con tinh thần của mình”.

Theo suy nghĩ của anh Hoài, những giống hoa lan nhập ngoại tỉ lệ ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ ít do chưa thích ứng được với thời tiết. Và như vậy, giá địa lan năm nay sẽ cao hơn so với năm trước. Những cành như cam lửa có giá khoảng 1,2 triệu đồng/cành, lan vầng trăng có giá khoảng 1 triệu đồng/cành…

Đối với những cây lan có xuất xứ trong nước như đại hoàng, thanh ngọc, hoàng vũ… vẫn được nhiều người dân ưa thích, cũng sẽ có giá nhỉnh hơn so với dịp Tết Nguyên đán Canh Dần. Theo dự đoán của anh Nguyễn Hoài, Tết Tân Mão 2011 này, hoa địa lan sẽ chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt là những giống lan được nhập từ nước ngoài sẽ có khả năng “cháy” hàng.          

Bảo Nam