Di tích lịch sử thành nơi... trông giữ, rửa xe

(ANTĐ) - Nhiều tháng nay, trong khuôn viên di tích lịch sử đình Gừng Khương Hạ ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban quản lý (BQL) đình đã cho tư nhân thuê làm nơi rửa và trông giữ xe ôtô cả ngày đêm, điều này đã gây bức xúc trong nhân dân...

Di tích lịch sử thành nơi... trông giữ, rửa xe

(ANTĐ) - Nhiều tháng nay, trong khuôn viên di tích lịch sử đình Gừng Khương Hạ ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban quản lý (BQL) đình đã cho tư nhân thuê làm nơi rửa và trông giữ xe ôtô cả ngày đêm, điều này đã gây bức xúc trong nhân dân...

Tấm biển rửa, trông giữ xe đặt ngay cổng đình Gừng

Phá vỡ cảnh quan di tích

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, nhiều người dân sống tại tổ 2 phường Khương Đình bức xúc: “Đình Gừng Khương Hạ đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử từ năm 1993. Đây là nơi thờ cúng linh thiêng cũng là niềm tự hào của mỗi người dân Khương Đình. Nhưng từ đầu tháng 3-2009, BQL đình đã cho một số cá nhân thuê địa điểm để trông giữ và rửa xe ôtô cả ngày đêm. Việc làm này không chỉ phá vỡ không gian vốn tĩnh lặng, thâm nghiêm của di tích mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đơn vị thuê đã tận dụng mọi khoảng trống của di tích để nhồi nhét xe ôtô vào nhằm thu lợi, tạo hình ảnh rất phản cảm. Nhìn những chiếc xe ôtô đỗ ngay sát đình, chúng tôi không khỏi lo lắng về nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì mỗi chiếc xe chẳng khác gì những bình xăng di động. Thử hỏi khi xảy ra cháy nổ, ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Điều đáng nói là cách đây 3 năm, BQL đình đã cho một số hộ thuê diện tích đình làm xưởng sắt. Sự việc này được giải quyết dứt điểm chưa được bao lâu thì nay lại tiếp tục tái diễn, gây bất bình trong nhân dân”...

Cũng theo những người dân sống tại khu vực, “lâu nay đình Gừng là nơi vui chơi, luyện tập thể dục thể thao của người già và các cháu nhỏ, là nơi thư giãn của mỗi người sau những giờ làm việc căng thẳng. Không gian yên tĩnh này đã bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe ôtô ra, vào ầm ĩ suốt ngày đêm. Trong khi đó, nhiều hạng mục trong khu di tích đã bị xuống cấp thì không được quan tâm tu sửa.

Ngay sau khi BQL di tích sử dụng diện tích đình để cho thuê, chi bộ và tổ dân phố đã họp và đi đến thống nhất đề nghị BQL đình dừng ngay việc làm này, đồng thời kiến nghị UBND phường kiểm tra, giải quyết. HĐND phường Khương Đình đã có Nghị quyết yêu cầu BQL đình đến ngày 31-7-2009 phải chấm dứt hợp đồng cho thuê địa điểm nhưng đến nay sự việc vẫn “giậm chân tại chỗ”. Việc làm của BQL đình đã vi phạm Luật Di sản văn hóa, Luật Đất đai, Luật Hội đồng nhân dân”...

Có mặt tại đình Gừng sáng 7-8-2009, chúng tôi thấy vẫn có hàng chục xe ôtô đang được trông giữ tại đây. Nhiều chiếc xe còn đỗ trong khu nhà vốn trước đây là nơi hoạt động thể dục, thể thao của người dân. Tại khu vực gần cổng ra vào, một số cá nhân đang sử dụng làm nơi rửa xe khiến nước chảy lênh láng. Đi sâu vào bên trong, vô số ghế đá đã bị gãy, hư hỏng nằm chỏng chơ trên mặt đất. Một số người dân đã dùng gạch xếp để kê ghế, tạo chỗ ngồi, trông rất mất mỹ quan.

Sẽ kiên quyết xử lý

Được biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 8-7 UBND phường Khương Đình đã có buổi làm việc với BQL đình Gừng. Tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng BQL đình đã giải thích việc cho thuê sân sau đình làm nơi trông giữ xe nhằm mục đích lấy kinh phí để tu sửa di tích đồng thời khẳng định “việc cho thuê không xâm hại đến di tích, không ảnh hưởng đến cảnh quan chung và vệ sinh môi trường”. Không đồng tình với quan điểm này, bà Phạm Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình cho rằng, việc cho thuê diện tích đình Gừng không đúng theo quy định của pháp luật.

Để tránh dư luận không tốt trong nhân dân, đề nghị BQL đình chấm dứt việc cho thuê trong tháng 7-2009, nếu không chấp hành phường sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Việc quản lý khu vực sân sau đình sẽ được bàn giao cho BQL đình sử dụng đúng mục đích. UBND phường sẽ có văn bản chấn chỉnh lại BQL di tích và có các biện pháp bảo vệ di tích. Trên cơ sở đó, ngày 13-7-2009, UBND phường Khương Đình đã có Văn bản số 227 gửi BQL đình Gừng Khương Hạ với nội dung: “Việc cho thuê khu vực sân đình để mở dịch vụ trông giữ, rửa xe ôtô, xe máy là vi phạm pháp luật. UBND phường đề nghị BQL đình chấm dứt việc cho thuê và tháo dỡ nhà  tôn gần cổng đình trước ngày 25-7”...

Tuy vậy, đến ngày 28-7, kết quả kiểm tra thực tế của UBND phường Khương Đình tại đình Gừng cho thấy trong khuôn viên đình vẫn còn hiện tượng trông giữ và rửa xe ôtô, xe máy, nhà tôn gần cổng đình vẫn chưa được tháo dỡ. UBND phường đã tiếp tục gia hạn cho BQL đình Gừng đến ngày 31-7 phải chấm dứt các việc làm trên nhưng đến thời điểm hiện tại yêu cầu này vẫn chưa được thực hiện.

Khi được hỏi về động thái tiếp theo của UBND phường đối với việc làm này, ông Phạm Trí Tuệ - Chủ tịch UBND phường Khương Đình khẳng định: “Đình Gừng Khương Hạ là di tích lịch sử đã được xếp hạng. Trách nhiệm của UBND phường là cùng với nhân dân bảo vệ và tôn tạo di tích. Việc cho thuê diện tích đình không đúng với các quy định của pháp luật. Quan điểm của UBND phường là kiên quyết chấm dứt việc cho thuê diện tích di tích. Sau đây, nếu BQL đình không tự nguyện chấm dứt việc cho thuê, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành cưỡng chế”...

Việc tự ý cho thuê diện tích di tích kinh doanh không phải là vấn đề mới song nó đã gây bức xúc không nhỏ trong nhân dân, gây khiếu kiện kéo dài và việc giải quyết rất phức tạp, mất nhiều thời gian. Với di tích đình Gừng Khương Hạ, để bảo vệ di tích, chính quyền phường Khương Đình cần kiên quyết yêu cầu BQL đình chấm dứt ngay việc cho thuê địa điểm bừa bãi, đồng thời có văn bản đề nghị với cấp trên và vận động nhân dân đóng góp kinh phí để nâng cấp những hạng mục đã xuống cấp, cải tạo cảnh quan của đình Gừng.

Huệ Linh