Đi đòi nợ không thành, quay sang cướp tài sản

ANTD.VN -Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "cướp tài sản" đối với Nguyễn Hải Nam, 33 tuổi, và Nguyễn Viết Thắng,  28 tuổi, cùng trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Nam có quen biết với anh Trần Mạnh Tú, HKTT tại tỉnh Yên Bái, hiện ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tháng 3-2018, Nam 2 lần chuyển khoản cho anh Tú số tiền 35 triệu đồng, đặt cọc mua 15 con chó ngoại. Tuy nhiên, sau đó Nam không nhận được chó nên đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng Tú không trả.

Ngày 9-5-2018, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Việt Thắng cùng một số đối tượng khác đến nhà anh Tú ở quận Nam Từ Liêm để đòi tiền. Do không đòi được tiền, các đối tượng đã dùng vũ lực vào dao đe dọa và chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, trị giá 65 triệu đồng của anh Trần Mạnh Tú.Tại phiên tòa phúc thẩm, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, Tòa đã giảm án cho bị cáo Nguyễn Hải Nam từ 8 năm tù xuống còn 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thắng từ 7 năm 6 tháng xuống còn 5 năm tù, cùng về tội “cướp tài sản”theo điểm h,s, khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.