Để trẻ có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với trẻ. Sau một thời gian dài học tập căng thẳng với sách vở, những bài kiểm tra và những kỳ thi thì trẻ sẽ được nghỉ ngơi và thư giãn. Vậy cha mẹ cần làm gì để trẻ có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa?

Dạy trẻ làm việc nhà, đọc sách

Sau một năm học với nhiều bài tập và thi cử có thể ảnh hưởng đến thời gian sinh hoạt của trẻ. Hè là khoảng thời gian lý tưởng để trẻ cân bằng lại chế độ sinh hoạt bằng những việc đơn giản như đi ngủ và thức dậy đúng giờ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng… để có một sức khỏe thật tốt cho năm học sắp tới.

Hè là khoảng thời gian lý tưởng nhất để bố mẹ dạy con mình làm việc nhà. Chính từ những việc nhà có thể giúp trẻ tìm thấy niềm vui và trưởng thành hơn. Trẻ có thể học làm những công việc nhà đơn giản đến phức tạp, từ việc nhỏ đến việc lớn. Cha mẹ cũng nên cùng trẻ đi nhà sách và cho bé mua những quyển sách yêu thích để kích thích sự ham đọc sách bớt lại thời gian xem điện thoại, chơi game. Ba mẹ hãy cùng bé đọc sách và khơi gợi trí tò mò, tưởng tượng của bé từ những chủ đề trong sách.

Học nấu ăn sẽ giúp cho trẻ có thêm kỹ năng nấu nướng cơ bản, giúp đỡ được bố mẹ việc nhà

Học nấu ăn sẽ giúp cho trẻ có thêm kỹ năng nấu nướng cơ bản, giúp đỡ được bố mẹ việc nhà

Cho trẻ tham gia dã ngoại, vui chơi cùng bạn bè

Khi được về quê, trẻ sẽ có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, cây cỏ và môi trường mà bố mẹ đã sinh ra. Được về với thiên nhiên từ nhỏ sẽ giúp trẻ có ý thức quan tâm đến môi trường sống sớm. Mặt khác, chính môi trường thiên nhiên trong lành ở quê cũng góp phần quan trọng cho sự phát triển sức khỏe của trẻ. Vào dịp hè, bố mẹ nên cho trẻ tham gia những buổi dã ngoại an toàn ngoài trời để khám phá thiên nhiên. Việc sinh hoạt, vui chơi ngoài trời sẽ giúp trẻ có một tinh thần thư thái hơn, kiến thức về thiên nhiên và thế giới động, thực vật xung quanh mình. Trẻ sẽ có cơ hội khám phá những vùng đất mới và tăng hiểu biết về xã hội. Bên cạnh đó, bản thân việc cho trẻ ở môi trường mới, có nhiều bạn bè cùng trang lứa cũng giúp trẻ nâng cao kỹ năng tự lập cũng như khả năng giao tiếp và tương tác với mọi người.

Cho trẻ tham gia lớp học năng khiếu

Học nấu ăn sẽ giúp cho trẻ có thêm kỹ năng nấu nướng cơ bản, giúp đỡ được bố mẹ việc nhà hay đơn giản là tự nấu ăn được cho mình khi bố mẹ vắng nhà. Thông qua học nấu ăn, trẻ sẽ phát triển được kỹ năng tính toán khi nấu ăn theo công thức và đi chợ, phát triển các kỹ năng vị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác, tăng khả năng giao tiếp và tự tin hơn. Những khóa học nấu ăn cũng giúp trẻ gắn kết tình cảm gia đình, trẻ sẽ hiểu được giá trị của món ăn và sẽ thích ăn hơn.

Mỗi trẻ có những tài năng và đam mê riêng cần được khai phá và nuôi dưỡng. Chính vì vậy cha mẹ là người khơi gợi và định hướng cho những sở thích và năng khiếu của trẻ. Các câu lạc bộ năng khiếu hè sẽ giúp trẻ thỏa sức khám phá tiềm năng vốn có và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Cho trẻ học các môn thể thao

Trong dịp hè, các bố mẹ không nên bắt con phải học các môn về văn hóa quá nhiều. Thay vào đó, bố mẹ nên cho các con học thêm các môn về thể thao để con có thể rèn luyện sức khỏe và giữ được tinh thần thoải mái. Hiện nay, có rất nhiều môn thể thao phù hợp với trẻ như võ thuật, bơi lội, bóng đá, bóng rổ… Nhưng để con có cơ hội phát triển toàn diện cả về tinh thần lẫn thể chất thì bố mẹ nên khuyến khích cho con học bóng rổ. Bóng rổ là môn đề cao tinh thần đồng đội rèn luyện tinh thần tập thể, đồng thời tính kỷ luật trong bóng rổ sẽ giúp trẻ tự lập và chín chắn hơn. Ngoài ra, bơi cũng là một hoạt động tốt cho cơ thể giúp trẻ ăn ngon, ngủ ngon và phát triển thể chất vì được hoạt động vui khỏe.

Học kỹ năng sống

Kỹ năng sống có vai trò hết sức quan trọng đối với mỗi người. Nhiều nghiên cứu đã kết luận, kỹ năng sống đóng góp đến khoảng 85% yếu tố quyết định sự thành công của con người. Theo UNESCO, 3 thành tố hợp thành năng lực của con người là: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp…

Hiện nay có nhiều trung tâm đào tạo kỹ năng sống với nhiều loại hình đào tạo khác nhau, đó là cơ hội để ba mẹ lựa chọn cho con những lớp phù hợp. Những năm gần đây mô hình kỹ năng sống nổi bật - “Học kỳ quân đội” đã tạo được nhiều hiệu ứng tích cực từ phụ huynh và học viên, đây là mô hình giáo dục tổng hợp dành cho thanh thiếu niên thông qua chương trình rèn luyện trải nghiệm thực tế trong môi trường Quân đội, thông qua đó huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức trách nhiệm đối với xã hội và gia đình, góp phần định hướng nhân cách cho thanh thiếu nhi.