Để dân được hưởng lợi

ANTĐ - Vừa nhận lương tháng xong, anh Vũ Đình Hiệp (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) thở dài:

-  Lương tháng bây giờ chỉ đủ tiêu nửa tháng, thời buổi cái gì cũng đắt đỏ.

- Thanh niên chưa vợ nên “phóng tay” chứ gì?

- Giờ có mấy ai dám phóng khoáng đâu. Lương vẫn như vậy, trong khi cái gì cũng tăng giá. Riêng tiền xăng xe 1 tháng cũng tăng thêm cả trăm nghìn đồng rồi. Lại còn đưa tiền ăn hàng tháng cho mẹ nữa, nhưng chẳng bõ bèn gì.

- Nhà nước cũng đang nỗ lực kiềm chế lạm phát, hạn chế tăng giá hàng hóa để đảm bảo cuộc sống của người dân đấy.

- Tôi biết là thế nhưng sự hỗ trợ này cũng chỉ được phần nào thôi. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ người dân, nhưng triển khai thực hiện ra sao lại là việc khác. 

- Cơ quan quản lý đã có cơ chế kiểm soát thực hiện rồi, lo gì?

- Không hẳn vậy. Ví như chương trình bình ổn giá được tiến hành rầm rộ mấy năm nay, nhưng chắc giờ hỏi người dân khi được chương trình chia sẻ, chắc không nhiều người cảm nhận được, vì họ chưa được hưởng. Nhà nước chưa kiểm soát được chặt, chỉ trông chờ vào sự trung thực của doanh nghiệp, mà thường thì các doanh nghiệp đặt lợi ích kinh doanh của họ lên hàng đầu, ít quan tâm tới người dân. Nhà nước cần xem lại khâu này để nhiều người dân được hưởng lợi hơn.