Đề cao trách nhiệm của dân

ANTĐ - Đó là tinh thần xuyên suốt của chuyên đề “Vận động toàn dân tham gia quản lý học sinh, sinh viên và người lao động thời vụ tạm trú trên địa bàn”, được CAP Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội triển khai hiệu quả trong 1 năm qua.

CAP Minh Khai kiểm tra, hướng dẫn khách thuê trọ thực hiện quy định tạm trú

Chuyển biến từ việc nhỏ

Gần 1km chiều dài tuyến phố Minh Khai, và thêm chừng 200m phố Kim Ngưu, là địa giới hành chính phường Minh Khai, tuyến “cửa ngõ” của quận Hai Bà Trưng giáp ranh với quận Hoàng Mai. Phố ngắn là vậy, nhưng khối lượng công việc được giao và đã thực hiện ở đơn vị cửa ngõ này không hề nhỏ. Chỉ nêu riêng một thông số “nhỏ” thời gian vừa qua, CAP Minh Khai đã kiểm tra, xử phạt hành chính gần 1.200 trường hợp vi phạm TTGT-ĐT, ra quyết định xử phạt hành chính hơn 600 triệu đồng. Với Thiếu tá Đinh Văn Giới - Trưởng CAP Minh Khai, điều khiến các anh phấn khởi là TTGT- ĐT ở tuyến phố Minh Khai, nút giao thông Minh Khai - Kim Ngưu chuyển biến trông thấy. 

Cùng Đại úy Phạm Trung Khánh Tùng - Phó trưởng CAP Minh Khai đi khảo sát một số nhà trọ bình dân trong khu vực ngõ chùa Hưng Ký, chúng tôi hình dung được phần nào hiệu ứng tích cực của công tác quản lý sinh viên, người tạm trú ở phường Minh Khai thời gian qua: “Trên địa bàn phường không xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phạm pháp hình sự và đối tượng vi phạm liên quan đến học sinh, sinh viên và người lao động tạm trú trên địa bàn”, thông tin được đồng chí Triệu Thị Kim Dung - Chủ tịch UBND phường Minh Khai chia sẻ.

Ghé vào một nhà trọ của chị chủ nhà tên Hà, chúng tôi khá bất ngờ bởi sự ngăn nắp, sạch sẽ. Chị Hà tâm sự, trước kia, cùng với việc cho thuê trọ, gia đình từng kinh doanh điện tử xèng, bi-a, rồi nhận trông xe máy qua đêm. Nhưng thời điểm này, những dịch vụ đó đã dừng hết, bởi “nguồn thu khá nhiều nhưng nỗi lo cũng không ít”, chị chủ nhà trọ đúc kết. Khách đến chơi cãi cọ nhau. Lại từng xảy ra sự cố mất trộm tài sản, rồi người ra người vào không quản lý được. “Nghe đồng chí CSKV nói chuyện, khuyến cáo, gia đình tôi quyết định chỉ chuyên doanh cho thuê trọ, và chỉ nhận sinh viên có thẻ, có xác nhận đàng hoàng. Yên tâm hẳn từ thời điểm đó” - chị Hà cho biết.

Nắm hộ, nắm người

100% các hộ có nhà cho thuê và số người đến trọ, CSKV quản lý địa bàn phải nắm được; đó là yêu cầu đầu tiên của việc thực hiện chuyên đề quản lý người tạm trú của CAP Minh Khai. Nguyên tắc quan trọng được xác định, đó là chủ nhà trọ phải có sự kết nối thông tin thường xuyên với cấp cơ sở, từ đó nhận thức và đảm bảo trách nhiệm cụ thể trong quản lý khách trọ của mình. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, chủ nhà trọ phải có thông tin trao đổi với CSKV về di biến động của khách trọ. Trên cơ sở hướng dẫn của CSKV và cán bộ cơ sở, các chủ nhà trọ phải trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ, bảo đảm vệ sinh môi trường. “Chúng tôi xác định tiêu chí, càng giải thích cặn kẽ chủ trương, quy định pháp luật về tạm trú, tạm vắng nói riêng để người dân hiểu, thì cán bộ chức năng càng thuận lợi trong công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”, Thiếu tá Đinh Văn Giới nhìn nhận.

Tại 10 khu dân cư, CAP duy trì 10 trạm tuần tra nhân dân, đặt tại các địa điển thuận lợi cho nhân dân thông báo lưu trú. Từ đầu năm đến nay, qua thông tin phản hồi từ các trạm tuần tra, CAP Minh Khai đã bắt 2 đối tượng truy nã, 1 vụ tàng trữ ma túy tổng hợp và 1 vụ đánh bạc… Những nỗ lực, kết quả và chuyển biến bước đầu trong thực hiện chuyên đề quản lý sinh viên, học sinh, người tạm trú trên địa bàn đang được CAP Minh Khai nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực công tác, với phương châm: luôn gần dân, trân trọng và phát huy sức dân.