ĐBQH đề xuất cân nhắc dành quỹ đất xây nhà ở cho lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ĐBQH Đinh Văn Thê cho rằng, quy định tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến chính sách phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang là hết sức cần thiết, nhưng cách triển khai cần tính toán phù hợp…
ĐBQH Đinh Văn Thê phát biểu tại Quốc hội chiều 3-11

ĐBQH Đinh Văn Thê phát biểu tại Quốc hội chiều 3-11

Chiều 3-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bên cạnh vấn đề được nhiều ĐBQH tập trung thảo luận nhiều nhất là các quy định về thu hồi đất, định giá đất thì một số ĐBQH cũng quan tâm đến chính sách quy hoạch đất phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, công nhân, sinh viên.

Đại biểu Đinh Văn Thê (đoàn Gia Lai) bày tỏ quan điểm cơ bản thống nhất với các nội dung quy định tại khoản 21 Điều 79, khoản 3 Điều 125 của dự thảo luật liên quan đến đối tượng về chính sách phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Theo ông, đây là những quy định hết sức cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các địa phương bố trí quỹ đất hợp lý, làm nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để bảo đảm cho việc xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chính sách thu hút nguồn nguồn nhân lực chất lượng gắn bó và phục vụ lâu dài cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Vị ĐBQH là Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai nêu, thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang nhân dân rất lớn, trong khi quỹ đất của địa phương để đảm bảo cho việc này còn hạn chế. Ngược lại, nhiều địa phương có quỹ đất để bố trí thì số lượng đơn vị quân đội, công an trên địa bàn lại không lớn và nhu cầu không cao…

Vì vậy, ông Thê đề xuất Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khi thực hiện trả đất cho địa phương theo quy hoạch có thể thống nhất với địa phương bố trí số diện tích nhất định để làm nhà ở cho lực lượng vũ trang, việc thống nhất này là hết sức cần thiết.

Đại biểu Đinh Văn Thê nhấn mạnh, quy định này cần đảm bảo sự chủ động phối hợp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với các địa phương tùy thuộc vào khả năng, nhu cầu và số lượng nhà ở cần cho lực lượng vũ trang của các đơn vị trên trên địa bàn để đảm bảo phù hợp và giảm bớt áp lực cho các địa phương, nhất là các đô thị, thành phố lớn.

ĐBQH Tráng A Dương góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

ĐBQH Tráng A Dương góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Trong khi đó, đại biểu Tráng A Dương (đoàn Hà Giang) đề nghị cần bổ sung quy định về dự án thu hồi xây dựng nhà ở cho công nhân và sinh viên.

Theo ông Dương, về thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Điều 79 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung vào khoản 21 quy định về dự án thu hồi đất nhằm mục đích xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà ở cho sinh viên với lý do: việc xây dựng nhà ở cho công nhân và sinh viên cũng nằm trong mục đích phát triển xã hội vì mục đích công cộng.