Dạy nhau võ thuật thành ra đánh chết người

ANTĐ - Ngày 10-11, Công an huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đã tạm giữ Cao Văn Trận để điều tra làm rõ, xử lý vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 6-11, anh Huỳnh Văn Tươi (SN 1966, ở ấp Thạnh Thới, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) điện thoại rủ anh Cao Văn Trận (SN 1987) và anh Trần Minh Đức (SN 1967, ngụ cùng xã An Thạnh Thủy) đến nhà uống rượu.

Đến 18 giờ cùng ngày, anh Tươi gọi anh Trận ra sân dạy võ thuật. Sau đó, anh Tươi nói anh Trận dùng tay đánh vào người 2 cái, anh Tươi đỡ được. Nhưng đến cú ra đòn thứ 3 của anh Trận thì trúng vào tay làm anh Tươi mất thăng bằng và ngã xuống sân xi măng. Thấy vậy anh Đức đưa anh Tươi vào nhà nghỉ.

Sáng 7-11, khi thấy anh Tươi bị nôn mửa, gia đình vội đưa đi bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang cấp cứu. Đến 9 giờ ngày 8-11, do bệnh nhân tiến triển xấu, gia đình chuyển anh Tươi lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đáng tiếc là do dập não và xuất huyết não, anh Tươi đã tử vong sau đó.