Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân mở lối thoát nạn thứ 2

ANTD.VN - Không có lối thoát nạn là cụm từ được nhắc đến rất nhiều trong hầu hết các vụ cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua. Thực tế cho thấy, không có lối thoát nạn khi xảy cháy đã cướp đi không ít sinh mạng trong thời gian qua. Trước thực trạng này, các đơn vị Công an Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác vận động nhân dân mở lối thoát nạn thứ 2… 

Quận Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội…hiện có trên 800 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó, có hơn 400 cơ sở nguy hiểm cháy nổ, 12 địa bàn phường trọng điểm về PCCC, 10 khu dân cư nguy hiểm cháy nổ. Quận Hoàn Kiếm có đặc điểm phố cổ, nhiều ngõ nhỏ, nhiều khu tập thể, khu dân cư đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó, đa phần các hộ gia đình đều chỉ có 1 lối vào duy nhất.

100% các hộ gia đình kết hợp kinh doanh hay nhà hàng quán ăn phải có thiết bị PCCC tại chỗ… 100% các hộ thuộc khu tập thể, chung cư cũ tháo gỡ chuồng cọp, mở lối thoát hiểm.

Đây là mục tiêu vận động mà công an TP Hà Nội đang hướng tới để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cháy nổ có thể xảy ra.

Ngôi nhà 8 tầng xây kiên cố với 15 phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, anh Lưu Minh Thắng cũng đã trang bị các thiết bị PCCC cho ngôi nhà và mở lối thoát hiểm như thế này…Để chủ động hơn nữa anh Thắng còn trang bị thêm cả hệ thống thang dây để có thể chủ động trèo xuống khi cần thoát nạn.

Việc người dân nhận thức được tầm quan trọng khi mở lối thoát nạn và tự trang bị hệ thống báo cháy hay bình chữa cháy tại gia đình… sẽ góp phần rất lớn đảm bảo hạn chế thấp nhất các sự cố có thể xảy ra…

Hiện nay, trên địa bàn toàn TP Hà Nội đã có hàng nghìn hộ dân tiến hành mở lối thoát nạn thứ 2 và chủ động trang bị các thiết bị PCCC. Từ cách làm này của TP Hà Nội, Lãnh đạo Bộ công an yêu cầu TP tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phối hợp với Cục cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ phát động, nhân rộng phong trào đều khắp toàn địa bàn Hà Nội ngóp phần giảm thiểu cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng. tài sản của nhà nước và nhân dân.