Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy, nổ quán karaoke sau khi được mở cửa trở lại

ANTD.VN - Karaoke là loại hình luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về cháy, nổ. Sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, khi hoạt động trở lại, toàn bộ hệ thống điện, trang thiết bị điện tử, âm thanh, ánh sáng cũng như hệ thống PCCC của các cơ sở này cần phải được chú trọng kiểm tra, bảo dưỡng, tránh để xảy ra tình trạng từ một sự cố nhỏ, bùng phát gây hậu quả lớn.

Tại cơ sở này… toàn bộ hệ thống điện… các trang thiết bị PCCC đang được tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động…

Chuông báo cháy này vẫn đảm bảo hoạt động nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.

Cơ sở cũng đã chủ động trang bị mặt nạ phòng độc bố trí ở tất cả các tầng. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách mặt nạ này cũng rất quan trọng.

Trong các phòng hát… mặc dù các cơ sở Karaoke đều đã lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động theo đúng tiêu chuẩn quy định. Tuy nhiên, nếu để một thời gian dài không kiểm tra, bảo dưỡng rất có thể các trang thiết bị này đã không thể hoạt động.

Thế nhưng, qua thời gian tạm dừng hoạt động thì hiện nay hệ thống máy bơm chữa cháy đã gặp sự cố. Từ công tác kiểm tra tuyên truyền ngay trước thời điểm cơ sở chuẩn bị hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ do dịch bệnh. CS PCCC đã phát hiện và yêu cầu chủ cơ sở sớm khắc phục để trong trường hợp xảy ra cháy nổ sẽ kịp thời chữa cháy ngay từ ban đầu.

Tại cơ sở này, khu vực đặt máy bơm, tủ điện… do điều kiện về diện tích hạn chế nên không được ngăn cách thành buồng riêng…

Chính vì vậy, các trang thiết bị này rất dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động… từ đó gây ảnh hưởng đến sự an toàn vận hành của cả hệ thống…

Thời điểm đoàn kiểm tra có mặt tại quán Karaoke này, chuông báo tại tủ điện trung tâm đặt tại tầng 1 liên tục báo cháy. Khi nhân viên tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên các phòng không có cháy mà đây là do 1 hành khách đến sử dụng dịch vụ Karaoke trong tình huống đã say rượu bia, mất kiểm soát nên tự ý gạt chuông báo cháy trên các phòng. Tình huống này chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy nổ xảy ra với loại hình karaoke…

Một thực tế hiện nay đó là lực lượng PCCC tại cơ sở của các quán Karaoke đều chính là các nhân viên phục vụ tại đây. Tuy nhiên, sau 1 thời gian dài nghỉ dịch, các cơ sở đều phải tuyển dụng nhiều nhân viên mới. Đội ngũ này đều chưa được tập huấn, hướng dẫn về cách sử dụng trang thiết bị PCCC cũng xnhư kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm.

Trước những nguy cơ tiềm ần cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, để tránh thiệt hại xảy ra, bên cạnh việc tuyên truyền, tăng cường xử lý, rất cần phải xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.