Đẩy mạnh diễn tập để chủ động công tác PCCC ngay từ địa bàn cơ sở

ANTD.VN - Hiện đang bước vào mùa hè nắng nóng và là thời điểm có nguy cơ cháy nổ rất cao. Do đó, các đơn vị quận, huyện thuộc CATP Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tổ chức các buổi diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Từ các buổi diễn tập này, lực lượng PCCC cơ sở và người dân đã nắm vững hơn phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC để không bị động, lúng túng, có thể bình tĩnh xử lý chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt hiệu quả.

Đây là một buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ hợp Iris Garden, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội… Bên cạnh việc thực tập phương án để nâng cao công tác phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, nhằm thực hiện tốt hơn nữa phương châm "4 tại chỗ, thì cũng là cơ hội để người dân sinh sống trong tòa nhà có thể nắm được các kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Thời điểm nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn tiềm ẩn… Do đó, làm sao để ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân ngày càng được nâng cao, chủ động hơn trong khi có sự cố về cháy nổ, đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiềm chế thấp nhất những thiệt hại do cháy gây ra.

Để công tác đảm bảo an toàn PCCC thật sự hiệu quả phụ thuộc nhiều vào ý thức của các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình. Do đó, mỗi người đều nên chấp hành các quy định về an toàn PCCC, trau dồi các kỹ năng thoát nạn, chủ động phát hiện kịp thời các dấu hiệu về cháy, nổ để hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra…