Đấu tranh với các loại tội phạm tại các lễ hội và điểm thờ tự đầu năm

ANTD.VN - Du Xuân, tham dự các lễ hội truyền thống, hay tìm đến các đền, chùa, miếu, phủ để cầu an, may mắn, tài lộc và sức khỏe là tập tục có từ lâu đời của người dân Việt Nam những ngày đầu năm mới. Để đảm bảo an ninh an toàn, CATP Hà Nội đã triển khai các biện pháp, giải pháp phòng ngừa với các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm trộm cắp, móc túi tại các địa điểm này.

Phủ Tây Hồ… Với số lượng người dân đi lễ đông… thời điểm này, công an quận đã tăng cường quân số từ các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với công an phường đảm bảo tốt tình hình ANTT tại đây

Đối tượng Chu Văn Dũng, SN 1993, trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội vừa bị công an quận Tây Hồ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, ngoài vụ việc bị bắt quả tang khi đang trộm cắp điện thoại tại chùa Trấn Quốc, đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trước đó tại một số điểm khác lấy đi 9 chiếc điện thoại di động các loại...

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ dân phố đã được huy động tối đa nhằm đảm bảo ANTT tại những điểm thờ tự, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Ngoài việc tuần tra công khai, lực lượng công an quận Tây Hồ cũng đã bố trí quân số hóa trang, mật phục nhằm phát hiện kịp thời các đối tượng xấu…

Trong công tác giữ gìn ANTT lực lượng công an phường phối hợp với các đội nghiệp vụ công an quận, công an thành phố triển khai các lực lượng tuần tra, mật phục để phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt là loại tội phạm trộm cắp, móc túi. Cũng như có lực lượng công khai làm sao đảm bảo tính răn đe đối với các loại tội phạm. Ngoài ra cũng nâng cao tuyên truyền đến quần chúng nhân dân trong việc chủ động bảo vệ tài sản tại các địa điểm này…

Rõ ràng, công tác phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Công an là rất quan trọng, song, quan trọng hơn vẫn là ý thức cảnh giác của người dân. Nếu mỗi người tự nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản thì tội phạm khó có cơ hội hoạt động.