Đấu tranh quyết liệt với tội phạm tín dụng đen mùa dịch bệnh

ANTD.VN - Lợi dụng dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, người dân mất việc làm, một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen đã cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Khi con nợ không trả lãi đúng hạn, các đối tượng liền dằn mặt, khủng bố. Mới đây, một ổ nhóm "tín dụng đen" chuyên cho vay lãi nặng đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá. Các đối tượng trong ổ nhóm này đều rất manh động và liều lĩnh...

Đối tượng Lê Xuân Chiên, sinh năm 1989 hiện đang sinh sống tại Yên Viên, huyện Gia Lâm - Hà Nội, là người cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Bằng hình thức bốc bát họ, tháng 11 năm 2020, một người dân trên địa bàn quận Long Biên đã nhiều lần vay tiền của Chiên với tổng số tiền là 500 triệu đồng, nhưng Chiên đã cắt lãi 57 triệu và chỉ chuyển cho người này 443 triệu đồng. Với cách thức tương tự, tháng 7 vừa qua, Chiên tiếp tục giới thiệu đàn em cho vay 500 triệu nữa. Do không có tiền trả nợ đến hạn, bị hại bị Chiên cùng đàn em nhắn tin đe dọa, ném chất bẩn vào nhà.

Đây là những hung khí mà cơ quan Công an đã thu giữ tại nhà Lê Xuân Chiên. Ngoài súng tự chế còn có dao, kiếm, bình xịt hơi cay và nhiều tài liệu khác chứng minh các hành vi phạm tội của nhóm đối tượng này.

Hiện nay, dịch bệnh phức tạp, kéo dài, nhiều người mất việc làm, làm ăn thua lỗ đến như cầu vay tiền tăng cao. Đánh vào tâm lý này, các đối tượng cho vay với lãi suất cao, khi con nợ chưa kịp trả lãi chúng tìm mọi cách khủng bố, đanh đập, siết nợ.

Xác định hoạt động tín dụng đen vẫn còn diễn biến phức tạp, trong những tháng cuối năm, lực lượng Công an Hà Nội sẽ tổ chức lồng ghép, đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này cùng với tội phạm hình sự, tội phạm tàng trữ vũ khí quân dụng.

Bên cạnh quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm tín dụng đen. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn cho vay của các đối tượng. Tranh bị dụ dỗ, hoặc lừa vay tiền với lãi suất cao, khi không có khả năng chi trả sẽ dẫn tới những hệ lụy cho bản thân và xã hội.