Đấu tranh quyết liệt với các ổ nhóm "tín dụng đen"

ANTD.VN - CATP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị giao ban Cơ quan CSĐT quý I-2019. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Quý I/2019, tình hình TTATXH trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định. Toàn thành phố có 19/30 quận, huyện, thị xã giảm phạm pháp hình sự; 21 địa bàn không xảy ra trong án; 26 địa bàn có tỷ lệ điều tra khám phá phạm pháp hình sự đạt và vượt mục tiêu đề ra, nhiều vụ án nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân đã được lực lượng công an nhanh chóng khám phá.

Nêu rõ một số tồn tại trên các mặt công tác, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong quý II, cần tập trung chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với tội phạm có tổ chức, nhất là các băng, ổ nhóm xiết nợ, đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí nóng gây án nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các đơn vị cầu cần nắm chắc tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, tham nhũng; các loại tội phạm lợi dụng Internet, sử dụng công nghệ cao; tội phạm trong lĩnh vực ma túy, môi trường đồng thời tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, tác phong chiến đấu, thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý và phòng ngừa sai phạm đối với CBCS…