Đấu tranh mạnh với tội phạm cướp, cướp giật tại các cửa hàng vàng bạc

ANTD.VN - Thời gian gần đây, tội phạm cướp giật tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc diễn biến phức tạp, hoạt động lưu động, có xu hướng tăng. Điều này cho thấy sự manh động, liều lĩnh của tội phạm ngày càng nghiêm trọng, nhất là những tháng cuối năm. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an trong đấu tranh, người dân cần nên nêu cao tinh thần cảnh giác, không để sở hở cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. 

Đây là đối tượng Bùi Văn Hợp 18 tuổi, trú tại Ninh Bình vừa bị Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội khởi tố về hành vi cướp giật tài sản. Đối tượng này đã gây ra 4 vụ cướp, cướp giật tài sản chỉ trong 1 tháng tại các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn TP Hà Nội.

Pv đối tượng Bùi Văn Hợp: Tôi đi xe máy xong giả vờ vào mua, họ đưa dây cho đeo vào cổ, thấy họ bất cẩn là tôi chạy...

Pv Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng CAQ Hoàng Mai, TP Hà Nội: Đối tượng thường cư ngụ tại các cửa hàng internet của Hoàng Mai để chơi game thâu đêm suốt sáng. Ngoài thời gian ra đối tượng sử dụng ma túy, còn ban ngày chúng dành thời gian đi khảo sát những cửa hàng vàng và dùng thủ đoạn đi xe máy dừng trước cửa hàng vàng  ở một chỗ rất thuận tiện để phục vụ cho việc tẩu thoát. Đối tượng vào và gặp gỡ chủ kinh doanh, yêu cầu chủ kinh doanh đưa cho xem những loại dây xích đeo cổ thường là sản xuất từ nguyên liệu bạc, cái xích cổ này thì nó thường khoảng 5-6 triệu /dây, mà cái dây khoảng từ 8-10 cây bạc...

Hiện nay trên địa bàn quận Hoàng Mai,  theo cơ quan chức năng đối tượng phạm tội thường ở tỉnh ngoài vào địa bàn chiếm tỷ lệ rất lớn, tập trung chủ yếu các đối tượng nghiện, sử dụng ma túy đá gây ảo giác, chính vì thế đây là một trong nguyên nhân rất cơ bản hoạt động phạm tội của đối tượng cướp và cướp giật rất manh động, sẵn sàng tấn công lại bị hại.

Các đối tượng thường nhằm vào các cửa hàng vàng kinh doanh nhỏ, lẻ, cửa hàng không trang bị thiết bị chống trộm và cướp, không có người bảo vệ theo dõi trong ngoài...Đây là tình trạng trung của các cửa hàng và là yếu tố để các đối tượng lợi dụng tấn công trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Pv Anh Trương Văn Nhân, Cửa hàng vàng Thành Nhân, Quận Hoàng Mai, Hà Nội: Chỉ có lắp thêm camera và nếu xảy ra thì tri hô người dân bắt thôi...

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn quận Hoàng Mai đã xảy ra hàng chục vụ cướp, cướp giật tài sản...trong đó nổi lên là cướp tại các tiệm vàng.

Để đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng cướp giật tại các tiệm vàng, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền cho các chủ tiệm vàng, các cơ sở kinh doanh khác về thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm và đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tội phạm để họ nâng cao nhận thức, tự bảo vệ tài sản và bịt kín các sơ hở tránh tạo điều khiện cho tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an thì người dân kinh doanh  cửa hàng vàng bạc trên địa bàn cần sự cảnh giác, có ý thức phòng ngừa.

Pv Ông Mai Xuân Xanh, cửa hàng vàng bạc Dung Long, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội: Dưới sự tuyên truyền của chính quyền địa phương thì tự đề phòng bằng cách trang bị các thiết bị chống trộm như camera, còi báo động...

Pv Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng CAQ Hoàng Mai, TP Hà Nội: chúng tôi cũng đã hướng dẫn rất chi tiết đối với các chủ cửa hàng vàng, thứ nhất đều phải lắp hệ thống Camera và có ghi hình, có lưu trữ của ghi hình để phục vụ cho công tác điều tra sau này , chúng tôi khuyến cáo đối với họ rằng là phải có hệ thống chuông báo động, cái thứ 3 nữa là phải có số điện thoại của cơ quan công an để khi cần thiết thì báo gấp và cái thứ 4 nữa là đối với các cái tủ mà chứa đựng các vàng, bạc , đá quý ấy , thì chúng tôi trước đây khuyến cáo sử dụng các loại kính không an toàn tức là khi đối tượng đập vào thì sẽ vướng mắc những mảnh kính ấy nó sẽ cản trở lại đối tượng thế nhưng đến bây giờ kính hiện nay sử dụng sẽ không phù hợp . Mà hiện nay chúng ta đang nhập và tự sản xuất được các loại kính cường lực . Có lẽ rằng có những loại kính là dùng tác động lực rất mạnh vào cũng không vỡ được...

Công an quận Hoàng Mai cũng khuyến cáo người dân nên thực hiện tất cả và đầy đủ những biện pháp mà cơ quan công an đã hướng dẫn để nhằm phòng ngừa.

Khi bị cướp giật, cần nhanh chóng tri hô để người dân xung quanh hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phải báo ngay đến cơ quan CA gần nhất để  giúp cơ quan điều tra nhanh chóng truy bắt đối tượng, góp phần cùng lực lượng CA phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.