Dắt xe ngược chiều trên đường Tố Hữu - Lê Văn Lương để "né" bị phạt

ANTD.VN -  Hàng ngày, nhất là vào giờ cao điểm có hàng trăm người dân đi ngược chiều trên vỉa hè ở tuyến đường Tố Hữu - Lê Văn Lương, nhưng khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì xuống xe dắt bộ nhằm tránh bị xử phạt. Những hình ảnh này đang trở nên phản cảm và làm xấu đi bức tranh giao thông của Thủ đô. 

Đây là những hình ảnh thường thấy vào giờ cao điểm buổi sáng trên đoạn đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Để tránh đoạn đường tắc theo hướng đi Tố Hữu - Lê Văn Lương, hàng trăm phương tiện xe máy đi ngược chiều cả đoạn đường dài gần 200m. Người dân cho biết, do đây là một “điểm nóng” về ùn tắc giao thông nên để tiết kiệm thời gian, kịp giờ đi làm, nhiều người đã chọn cách này để lưu thông ra khỏi khu vực. Và khi đã đi sai luật thì gặp CSGT, họ liền tắt máy, xuống xe dắt bộ.

Việc người đi xe máy xuống dắt bộ đi ngược chiều xuất phát từ nhu cầu di chuyển sang hướng Trung Văn, tuy nhiên do mật độ các phương tiện tham gia giao thông quá lớn vào buổi sáng khi mọi người di chuyển vào nội thành nên ùn tắc thường xuyên xảy ra. Ban đầu chỉ là một số ít xuống dắt bộ khi nhìn thấy lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và  được nhắc nhở, tuy nhiên càng ngày số lượng càng đông.

Sở GTVT Hà Nội đã bịt đoạn đường quay đầu từ Tố Hữu sang Trung Văn để tránh ùn tắc, nhưng bịt đoạn này thì người dân lại chạy ngược chiều đoạn khác. Đội CSGT số 7 Phòng CSGT Hà Nội đã đề xuất lên Sở GTVT TP Hà Nội về việc xây dựng hệ thống hàng rào cố định để xe máy không thể đi lên vỉa hè, tuy nhiên về lâu dài, nên xây dựng cầu vượt tại nút giao thông này để có thể giải quyết tận gốc vấn nạn ách tắc tại đây.