Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục'

ANTD.VN - Tên lửa này chứa 3 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 1.500kt, tương đương 525.000 tấn TNT, tức gấp 93 lần sức nổ của quả bom nguyên tử Mỹ từng thả xuống Nhật Bản. Và với tốc độ mach 27, tên lửa Minuteman III là một trong những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất hiện nay trên thế giới.

Tên lửa đạn đạo Minuteman III đang là vũ khí nòng cốt của lực lượng vũ khí hạt nhân Mỹ, được cho là tên lửa không thể đánh chặn. Với sức hủy diệt lớn cùng vận tốc cực cao nên loại vũ khí này của Mỹ được mệnh danh là "đường đến hỏa ngục".

Tên lửa đạn đạo Minuteman III là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ, là thành quả của 30 năm nghiên cứu và phát triển.

Nó là thành viên thứ ba của gia đình tên lửa đạn đạo Minuteman do tập đoàn Boeing phát triển cho lực lượng tên lửa chiến lược Mỹ.

Minuteman III là loại tên lửa 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, trọng lượng 35,3 tấn, chiều dài 18,26 mét, tầm bay cao 1.120 km, tầm bắn 13.000 km.

Điểm độc đáo đây chính là loại tên lửa có tốc độ tối đa cao nhất thế giới hiện nay. Tên lửa đạt vận tốc Mach 23, tương đương 28.000 km/giờ (khoảng 7 km/giây).

Với tốc độ vượt trội, Minuteman III cũng là ICBM nhanh nhất thế giới, vượt qua mọi hệ thống đánh chặn tên lửa của đối phương. 

Nếu khai hỏa từ căn cứ không quân ở California, siêu tên lửa hạt nhân này cần khoảng 30 phút để đánh trúng mọi mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ của mọi đối thủ.

Minuteman III áp dụng mô hình phóng đa đầu đạn phân hướng, đa phương thức dẫn đường, có thể mang một hoặc tối đa 3 đầu đạn hạt nhân loại W62, W78, W87. 

Mỗi đầu đạn W87 có sức công phá tối đa xấp xỉ 500 kiloton, tức gấp 31 lần quả bom nguyên tử thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến 2.

Cơ chế phóng của tên lửa gồm: 1: Khởi đầu giai đoạn 1, điểm hỏa động cơ thứ nhất đẩy tên lửa được ra khỏi giếng (A); 2: Khoảng 60 giây sau, khai hỏa động cơ thứ 2, tầng thứ nhất tách ra, rơi xuống, kết thúc giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 (B); 3: Khoảng 120 giây sau, động cơ thứ 3 (C) được khai hỏa và tầng thứ 2 tách ra, rơi xuống, bắt đầu giai đoạn 3; 4: Khoảng 180 giây sau, tầng thứ 3 tách ra, bóc vỏ và lớp chụp đầu đạn (D) để lộ đầu đạn; 5: Phần đế gắn đầu đạn sẽ chuẩn bị được tách ra; 6: Đế gắn đầu đạn tách ra, đầu đạn tự bay theo quán tính (E); 7&8: Trong 2 giai đoạn này, bộ vi xử lý của đầu đạn sẽ tự dẫn, nó sẽ lấy độ cao rồi tự phân hướng và phóng liên tiếp xuống mục tiêu.

Một đầu đạn tách ra và lao về mục tiêu.

Loại tên lửa này bao gồm 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn; mỗi tầng tương ứng với một loại động cơ đẩy, chỉ sử dụng trong một giai đoạn bay, sau đó sẽ tách ra và rơi xuống. 

Giai đoạn 1 sử dụng động cơ Thiokol TU-122 (M-55); giai đoạn 2 là động cơ Aerojet-General SR-19-AJ-1, còn giai đoạn 3 sử dụng Aerojet/Thiokol SR73-AJ/TC-1 làm động cơ đẩy.

Để bảo mật an toàn, cơ chế điều khiển phóng của loại tên lửa này, Mỹ đều áp dụng công nghệ điện tử cũ để hạn chế việc bị tấn công bằng hệ thống mạng cướp đi quyền điều khiển.

Có tới 450 tên lửa Minuteman đang phục vụ dưới sự chỉ huy của Bộ Tư Lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ, và còn khoảng từ 50 đến 75 tên lửa đang được dự trữ

Cơ chế phóng của tên lửa gồm: 1: Khởi đầu giai đoạn 1, điểm hỏa động cơ thứ nhất đẩy tên lửa được ra khỏi giếng (A); 2: Khoảng 60 giây sau, khai hỏa động cơ thứ 2, tầng thứ nhất tách ra, rơi xuống, kết thúc giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 (B); 3: Khoảng 120 giây sau, động cơ thứ 3 (C) được khai hỏa và tầng thứ 2 tách ra, rơi xuống, bắt đầu giai đoạn 3; 4: Khoảng 180 giây sau, tầng thứ 3 tách ra, bóc vỏ và lớp chụp đầu đạn (D) để lộ đầu đạn; 5: Phần đế gắn đầu đạn sẽ chuẩn bị được tách ra; 6: Đế gắn đầu đạn tách ra, đầu đạn tự bay theo quán tính (E); 7&8: Trong 2 giai đoạn này, bộ vi xử lý của đầu đạn sẽ tự dẫn, nó sẽ lấy độ cao rồi tự phân hướng và phóng liên tiếp xuống mục tiêu.


Cơ chế phóng của tên lửa gồm: 1: Khởi đầu giai đoạn 1, điểm hỏa động cơ thứ nhất đẩy tên lửa được ra khỏi giếng (A); 2: Khoảng 60 giây sau, khai hỏa động cơ thứ 2, tầng thứ nhất tách ra, rơi xuống, kết thúc giai đoạn 1, chuyển sang giai đoạn 2 (B); 3: Khoảng 120 giây sau, động cơ thứ 3 (C) được khai hỏa và tầng thứ 2 tách ra, rơi xuống, bắt đầu giai đoạn 3; 4: Khoảng 180 giây sau, tầng thứ 3 tách ra, bóc vỏ và lớp chụp đầu đạn (D) để lộ đầu đạn; 5: Phần đế gắn đầu đạn sẽ chuẩn bị được tách ra; 6: Đế gắn đầu đạn tách ra, đầu đạn tự bay theo quán tính (E); 7&8: Trong 2 giai đoạn này, bộ vi xử lý của đầu đạn sẽ tự dẫn, nó sẽ lấy độ cao rồi tự phân hướng và phóng liên tiếp xuống mục tiêu.