Dập tắt đám cháy, kịp ngăn cháy lan nhờ “điểm chữa cháy công cộng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khoảng 15h42, ngày 7-6, xảy ra cháy nhà dân tại ngách 153/30, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đã may mắn khi điểm chữa cháy công cộng được phát huy tác dụng, dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan.
Mô hình điểm chữa cháy công cộng phát huy hiệu quả ngay sau khi triển khai

Mô hình điểm chữa cháy công cộng phát huy hiệu quả ngay sau khi triển khai

Ngay sau khi phát hiện ra cháy, các hộ dân tại ngõ 30 đã hô hoán, đồng thời nhanh chóng sử dụng phương tiện tại chỗ đã được trang bị tại “điểm chữa cháy công cộng”, dập lửa đang bùng phát.

Sau khoảng 10 phút bình tĩnh xử lý, chính xác, an toàn đám cháy đã được bà con dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà dân và nguy hiểm đến những người sinh sống xung quanh khu vực. Thiệt hại do đám cháy gây ra làm hư hỏng 4 xe máy và 1 xe đạp.

Nhờ trang bị phương tiện đầy đủ và được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, nên các thành viên khu vực có điểm chữa cháy công cộng đã xử lý dập tắt, ngăn cháy lan hiệu quả, an toàn

Nhờ trang bị phương tiện đầy đủ và được hướng dẫn kỹ năng chữa cháy, nên các thành viên khu vực có điểm chữa cháy công cộng đã xử lý dập tắt, ngăn cháy lan hiệu quả, an toàn

Trước đó, mô hình “Điểm chữa cháy công cộng tại ngõ 30, Tổ dân phố số 2, phường Phú Đô” đã được UBND phường Phú Đô thành lập và tại điểm chữa cháy công cộng trên đã được trang bị một số phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy xách tay, búa, xà beng, kìm cộng lực ...

Sau khi đám cháy được chính những người dân xử lý kịp thời, nhiều người dân đã vui mừng và tin tưởng về hiệu quả thiết thực của mô hình điểm chữa cháy công cộng.

Người dân nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ xử lý dập tắt đám cháy

Người dân nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ xử lý dập tắt đám cháy

“Người dân Tổ dân phố số 2 vô cùng cảm ơn cấp uỷ, chính quyền và CAP Phú Đô đã triển khai mô hình thiết thực, tuyên truyền người dân nhanh chóng nhận thức và đã trang bị ít nhất mỗi gia đình 1 bình cứu hỏa, nên đã đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước nguy có cháy nổ luôn rình rập. Sự hỗ trợ, phối hợp của hàng xóm, khu dân cư đã nhanh chóng giúp nhà tôi và nhà hàng xóm được an toàn. Hy vọng mô hình này được triển khai đến từng khu phố để người dân được an toàn khi mùa nắng nóng sắp đến”- chủ nhà gặp hỏa hoạn bày tỏ.