Đánh trọng thương con nợ vì không đòi được tiền mua hộ trang cá độ bóng đá

ANTD.VN - Toà án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Cướp tài sản" từ mâu thuẫn nợ nần theo kháng cáo của các bị cáo. Tuy nhiên, sau một ngày làm việc, Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo với hai tội danh "Cướp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2014, Nguyễn Hữu Tám, 49 tuổi, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh mua hộ 1 người đàn ông một trang mạng cá độ bóng đá với giá 400 triệu đồng và đã trả 330 triệu đồng. Do nhiều lần đòi số nợ còn lại là 70 triệu đồng nhưng không được, nên Tám đã cùng 4 đối tượng khác đến nhà con nợ, đánh đập, chửi bới. Khi bị hại hứa trả tiền trong 1 tháng thì Tám và đồng bọn mới bỏ đi.

Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân trong vụ án bị thương tích 14% sức khoẻ. Cơ quan CA đã tiến hành khám xét nơi ở của Tám, thu giữ một gói ma tuý dạng methamphetamine.

Tại phiên phúc thẩm, TAND TPHN quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Tám 9 năm 3 tháng tù, các bị cáo còn lại chịu tổng cộng 28 năm 5 tháng tù giam.