Đánh bom ở Iraq, 2 chính trị gia thiệt mạng

ANTĐ - Một quả bom phát nổ ở thành phố Tuz Khurmatu, miền bắc Iraq hôm 26-3 làm 2 quan chức thiệt mạng. Hai chính trị gia bị thiệt mạng là ông Abdulqader Naimi, Chủ tịch hội đồng thành phố Tuz Khurmatu và ông Rashid Khorshid, Ủy viên hội đồng tỉnh Salaheddin. Thị trưởng thành phố Tuz Khurmatu, ông Qassim Shalal Abed cũng bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện. 

Thành phố Tuz Khurmatu cách khoảng 200 km về phía bắc Baghdad, đây là khu vực tranh chấp ở Iraq. Cả chính quyền trung ương và khu vực bán tự trị của người Kurd đều tuyên bố chủ quyền ở vùng đất này. Tuz Khurmatu cũng đã xảy ra vụ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 35 người vào tháng 1 vừa qua.

Cảnh sát Baghdad cũng cho biết, cùng ngày một quả bom xe phát nổ ở tỉnh al-Rasheed phía tây nam Baghdad làm 5 người bị thương.