Đăng tin tuyển dụng nhân viên quán karaoke để mua bán người

ANTD.VN - Sau thời gian xác lập chuyên án, nỗ lực đấu tranh, ngày 23-12, Cơ quan CSĐT CAH Hoài Đức, Hà Nội đã bắt khẩn cấp hai đối tượng trong ổ nhóm mua bán người xảy ra tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Đáng nói, cầm đầu ổ nhóm là đối tượng đã có tới 3 tiền án, 1 tiền sự đi trường giáo dưỡng.

Cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Văn Chung, trú tại phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 26-11, Nguyễn Văn Chung xuống nhà bạn ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh rồi đăng bài tuyển dụng nhân viên dịch vụ cho các quán karaoke. Sau khi bài đăng lên thì có một cô gái trẻ bình luận và đồng ý nhận việc. Cô gái này đi xe khách xuống bến xe Mỹ Đình, Chung đón về nhà trọ.

Tại nhà trọ, Chung lừa cô gái này rằng do dịch bệnh, các quán karaoke không mở nên điều Lan đi làm tại quán karaoke quen ở Bắc Ninh. Tại đây, chủ quán karaoke không đồng ý mua cô gái này, Chung đón cô gái về Hà Nội rồi chắp mối với một quán karaoke khác ở Hải Dương, bán cô gái này cho Lê Văn Khánh, 36 tuổi, trú ở xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương với giá 4 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT CAH Hoài Đức đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Chung và Lê Văn Khánh về hành vi mua bán người, đồng thời đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.