Đằng sau một vụ bắt cóc

ANTĐ - Vừa rời khỏi ngân hàng nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), anh Đỗ Dự Minh, SN 1978, ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội) bị một số đối tượng đe dọa, ép lên xe taxi.

Vụ việc xảy ra vào lúc 17h30 ngày 29-6. Ngay sau khi chứng kiến anh trai bị nhóm đối tượng lạ đẩy lên chiếc xe taxi, anh Đỗ Tiến Thịnh, SN 1983, em trai anh Minh đã đến CAQ Thanh Xuân trình báo. Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã bước đầu làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Văn Trung, SN 1980, trú tại tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông và Hoàng Văn Trung, SN 1989, trú tại khu 10, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ liên quan đến vụ bắt cóc anh Minh. Cách đây không lâu, anh Minh vay tiền của một số người trong đó có chị Đỗ Thị Mai Phương, SN 1983, ở tổ 7, phường La Khê, quận Hà Đông. Do nợ tiền nhiều người, anh Minh đã vào TP Hồ Chí Minh một thời gian, với hy vọng sau khi kiếm được tiền sẽ thanh toán các khoản nợ. Trong thời gian này, giữa anh Minh và Nguyễn Văn Trung xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 29-6, biết anh Minh ra Hà Nội, đang cùng em trai đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, ở 475 - đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân để làm thủ tục giải nợ, Nguyễn Văn Trung đã gọi Hoàng Văn Trung, cùng một số đối tượng khác đến khu vực bên ngoài ngân hàng để tìm anh Minh giải quyết thù tức. Khi anh Minh và anh Thịnh vừa ra khỏi ngân hàng đã bị nhóm của Nguyễn Văn Trung bắt lên xe taxi, đưa về một quán cà phê ở ngã tư phố Quang Trung - Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông. Tại đây, anh Minh bị các đối tượng dùng vỏ chai rượu đánh vào đầu. Thấy anh Minh ngất đi, các đối tượng đưa nạn nhân vào bệnh viên Quân y 103 cấp cứu, rồi đưa về khu vực xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Tại đây, nhóm đối tượng trên đã gọi một trong những chủ nợ của anh Minh là chị Phương đến và ép nạn nhân viết giấy nợ 800 triệu đồng rồi mới thả ra.

Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Trung và Hoàng Văn Trung về hành vi cố ý gây thương tích, tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác.