Đạn pháo dẫn đường Excalibur Mỹ cung cấp cho Ukraine bị nhận xét 'vô dụng'

ANTD.VN - Đạn pháo dẫn đường Excalibur là vũ khí thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Ukraine, hay chỉ đơn giản mang tới nỗi thất vọng lớn?

Gói viện trợ quân sự trị giá gần 800 triệu USD mà Washington phân bổ cho Kyiv một tuần trước bao gồm cả đạn pháo dẫn đường Excalibur cỡ 155 mm, đây là thứ vũ khí rất đáng chú ý.

Đây là đợt viện trợ đạn pháo M982 Excalibur với số lượng lớn đầu tiên của Mỹ cho Quân đội Ukraine sau khi chính quyền Kyiv nhận một cơ số nhỏ cách đây ít lâu nhằm làm quen với vũ khí và phương thức tác chiến mới.

Vào ngày 24-8-2022, một nhà quan sát quân sự Nga - Đại tá nghỉ hưu Mikhail Khodarenok đã thu hút sự chú ý của công chúng khi trình bày ý kiến của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí PolitExpert (PE).

Bình luận về sự hiện diện của đạn dược phương Tây trong Lực lượng vũ trang Ukraine, theo chuyên gia Khodarenok, những vũ khí được Mỹ viện trợ cho Quân đội Ukraine, thực tế chiến trường đã chứng minh chúng hoàn toàn vô dụng.

"Khi Bayraktar TB2, Javelin và HIMARS 'hết thiêng', các nhà tuyên truyền của Kyiv bắt đầu khẩn trương tìm kiếm một biểu tượng khác. Người Mỹ đã nhanh chóng thông qua một gói viện trợ mới, và đạn pháo Excalibur sẽ đóng vai trò này", chuyên gia Khodarenok nói.

Đại tá Khodarenok lưu ý rằng đạn pháo Excalibur đã được đưa tới Ukraine với số lượng đủ lớn, nhưng không ai đặc biệt chú ý đến ảnh hưởng từ sự hiện diện của chúng. Vấn đề chính là việc huấn luyện các pháo thủ Ukraine không đủ kỹ.

"Họ không bao giờ có thể tìm ra khả năng tinh chỉnh đối với pháo M777 của Mỹ và rõ ràng là họ cũng không phát triển được kỹ năng sử dụng các loại đạn có độ chính xác cao", người đối thoại của tờ PE nhận xét.

Ngoài ra việc binh sĩ Ukraine thiếu khả năng chỉ thị mục tiêu, cũng như hiệu quả từ các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã trở thành một khó khăn trong việc sử dụng đạn pháo dẫn đường Excalibur ngoài thực địa.

"Kết quả là việc sử dụng các loại đạn pháo dẫn đường bằng GPS của Mỹ đã giảm xuống dưới mức tối thiểu, hiệu quả vũ khí này thể hiện rõ ràng rất mờ nhạt", ông Khodarenok nhấn mạnh.

Chuyên gia này cho biết thêm, nguyên tắc điều khiển đạn Excalibur và HIMARS là giống nhau - hệ thống dẫn đường quán tính cộng với hiệu chỉnh vệ tinh. Nhưng HIMARS bay xa gấp đôi, và chúng có lẽ được phục vụ bởi những quân nhân chuyên nghiệp hơn.

"HIMARS đã được sử dụng và ít nhiều cho thấy hiệu quả trên chiến trường (mặc dù khả năng cao là dưới sự kiểm soát của người Mỹ), nhưng màn thể hiện của Excaliburs đang cho thấy điều ngược lại".

"So với M982 Excalibur, đạn pháo dẫn đường Krasnopol của Nga trong quá trình chiến đấu tại Ukraine đã cho thấy đây là vũ khí uy lực lớn và cực kỳ hiệu quả. Trong Quân đội Nga, một trong những xạ thủ thậm chí còn nhận được giải thưởng vì đã sử dụng 200 quả đạn như vậy để bắn trúng mục tiêu".

"Ngoài công việc thuần túy là pháo binh, đạn dẫn đường Krasnopol còn được sử dụng tích cực như một vũ khí chống tăng. Độ chính xác vượt xa khỏi sự khen ngợi, khi gần như không có sai lệch so với mục tiêu", ông Khodarenok kết luận.

Mặc dù vậy theo phía Ukraine, đạn pháo M982 Excalibur trong tay binh sĩ nước này đã phát huy hiệu quả rất cao và gây cho quân Nga nhiều thiệt hại, tầm bắn cũng như độ chính xác của vũ khí trên đều vượt xa đạn Krasnopol hay Kvitnyk.