Dán cáo phó, mở nhạc đám hiếu để uy hiếp tinh thần con nợ

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAH Sóc Sơn, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 5 đối  tượng, do Nguyễn Huy Tuân, 27 tuổi, trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cầm đầu về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhận lời đi đòi nợ thuê, nhóm của Tuân đã sử dụng loa đài phát nhạc đám hiếu, dán cáo phó quanh nhà người vay nợ để uy hiếp tinh thần. Hành vi trên đã bị lực lượng CAH phát hiện, ngăn chặn kịp thời. 

 Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Huy Tuân khai nhận, ngày 20-5 Tuân được chị Phạm Thị Miên, 46 tuổi, trú ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nhờ đòi nợ hộ gia đình anh Bùi Trường Giang ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trước đó, chị Miên cho vợ chồng anh Giang vay số tiền 390 triệu đồng và có cắm một sổ đỏ.

Nguyễn Huy Tuân đã nhận lời và rủ thêm 4 đối tượng khác đã 7 lần đến nhà anh Giang chửi mắng chửi, ném mắm tôm vào cửa hàng. Thậm chí các đối tượng còn dán cáo phó xung quanh nhà và mở loa phát nhạc đám hiếu, cốt để gia đình anh Giang phải trả đủ số tiền cả lãi là 620 triệu đồng.

Ngay khi nhóm đối tượng đang uy hiếp tinh thần gia đình anh Giang, Đội CSHS CAH Sóc Sơn có mặt tại hiện trường, bắt quả tang hành vi phạm pháp, đồng thời đưa 5 đối tượng về trụ sở để điều tra vụ án.