Cuộc đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine diễn ra tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Belarus. Phái đoàn Kiev bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov cùng Thứ trưởng Ngoại giao Mykola Tochytskyi.
Trong khi đó phái đoàn Moscow gồm có trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky và người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky, cùng một số quan chức khác.
Trong lúc đàm phán ở biên giới Ukraine - Belarus chưa đạt được đột phá, nhiều vụ nổ được nghe thấy tại Kiev trong lúc quân Nga tiếp tục tiến gần thành phố 3 triệu dân này.
Cuộc hội đàm giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Belarus hôm 28/2 kết thúc sau hơn 5 giờ. Quan chức hai bên sẽ trở về thủ đô để tham vấn và có kế hoạch tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.
Chiến trận tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine với dân số 1,5 triệu người vẫn đang dữ dội, thông tin chiến trường cho thấy nhiều khu dân cư bị tàn phá, các tòa nhà rung chuyển bởi các vụ nổ lớn và liên tục. Hiện quân Ukraine vẫn đang kháng cự mãnh liệt.
Một đoàn xe quân sự Nga dài hàng chục km tiếp tục tiến gần thủ đô Kiev ngay sau khi đàm phán kết thúc.
Theo thông tin ban đầu do Maxar Technologies công bố, đoàn xe đang ở cách Kiev 64 km về phía tây bắc, dài 27km. Trong ảnh vệ tinh, đoàn xe nằm trên đường cao tốc T-1011 vào lúc 11h11 ngày 28/2 (giờ địa phương).
Maxar Technologies nói rằng đoàn xe đang nằm ở rìa phía đông của sân bay Antonov và bao gồm hàng trăm phương tiện bọc thép, xe tăng, xe pháo kéo và phương tiện hậu cần. Đoàn xe vẫn đang đi theo phía nam, hướng về Kiev.
Sau đó hãng Maxar tiếp tục cập nhập thông tin và hình ảnh mới nhất chụp được cho thấy đoàn xe quân sự Nga kéo dài lên 64 km, từ căn cứ không quân Antonov, cách trung tâm thủ đô Kiev và chỉ còn khoảng 27 km, đến phía bắc Pribyrsk.
Công ty công nghệ vệ tinh Mỹ cũng lưu ý đã nhìn thấy các đám khói bốc lên từ một số ngôi nhà và tòa nhà ở phía bắc, tây bắc Ivankiv, gần những con đường nơi đoàn xe đang đi qua.
Maxar nói thêm đoàn xe quân sự của Nga cũng gây ra tắc nghẽn tuyến đường mà các phương tiện này đi qua.
Một số đơn vị bộ binh và trực thăng tấn công cũng xuất hiện ở miền nam Belarus, cách biên giới Ukraine chưa đầy 32 km.
CNN dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết họ đang giám sát chặt chẽ tình hình, bày tỏ lo ngại không chỉ về quy mô của đoàn xe quân sự Nga, mà còn mức độ gia tăng của bạo lực cũng như thương vong của dân thường vài ngày qua.
Các quan chức Mỹ từng bày tỏ bất ngờ về sức kháng cự của quân đội Ukraine giờ đây lại lo ngại tình hình đang trở nên "thách thức hơn rất nhiều" đối với họ.
Sau 5 ngày mở chiến dịch quân sự, lực lượng Nga đã kiểm soát được một số đô thị và đang tăng cường bao vây các thành phố lớn của Ukraine, tiến gần hơn tới Kiev.
Quân Nga nỗ lực khép vòng vây với thành phố Chernihiv và Mariupol, đồng thời nhiều khả năng sẽ tìm cách tiếp tục tiến vào Kharkiv.
Ukraine đã chuyển sang củng cố mối quan hệ của mình với phương Tây bằng cách xin gia nhập Liên minh châu Âu - một động thái mang tính biểu tượng cho đến thời điểm hiện tại.