Dâm ô người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù tới 12 năm

ANTD.VN - Liên quan đến vụ thầy giáo trường cấp 2 ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa bị tạm giữ về cáo buộc dâm ô nữ sinh, nhiều người đặt câu hỏi, đối tượng có hành vi dâm ô với trẻ em có thể phải đối diện hình phạt nào?

Mới đây, V.Đ.L, giáo viên tổng phụ trách đội trường đã bị Công an TP Dĩ An tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015. Theo thông tin ban đầu, nam giáo viên đã thừa nhận hành vi.

Trước đó, phụ huynh bé gái học lớp 6 đã tố cáo L dụ dỗ, có hành vi xâm hại bé ngay trong phòng làm việc. Ngoài ra, nạn nhân từng bị nghi can đưa vào khách sạn nhưng nơi này từ chối vì thấy bé gái còn nhỏ. Hiện cơ quan điều tra đã đưa bé gái đi giám định.

Phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; 2 lần trở lên; Với 2 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11-45%...thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 7-12 năm.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Thu, có thể nói, dâm ô đối với trẻ em là hành vi của người đã thành niên dùng mọi thủ đoạn có tính chất dâm dục đối với người dưới 16 tuổi nhằm thỏa mãn dục vọng của mình nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân.

Chủ thể của tội phạm này có thể là nam hoặc nữ, nhưng chủ yếu là nam và nhất thiết phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên. Mức hình phạt cao nhất đối với kẻ phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi là 12 năm tù.

Hành vi dâm ô được thể hiện đa dạng như sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của nạn nhân; dùng bộ phận sinh dục của mình chà xát với bộ phận sinh dục của nạn nhân hoặc bắt nạn nhân sờ mó, hôn hít bộ phận sinh dục của mình nhằm thỏa mãn dục vọng, nhưng không có ý định giao cấu với nạn nhân.

Người bị hại phải là người dưới 16 tuổi, có thể là nữ hoặc là nam. Nạn nhân có thể bị người phạm tội cưỡng ép buộc phải thực hiện hành vi dâm ô, nhưng cũng có thể đồng tình hoặc tự nguyện thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội...

Về khách thể của tội phạm, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi xâm phạm đến quyền được tôn trọng danh dự, nhân phẩm và cụ thể ở đây là quyền được phát triển bình thường về tình dục của người dưới 16 tuổi. Để xâm phạm đến khách thể này, đòi hỏi tội phạm phải tác động vào người dưới 16 tuổi.

Về mặt chủ quan, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi đòi hỏi hai dấu hiệu là lỗi cố ý và mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục hoặc kích thích, khơi gợi nhu cầu tình dục của người dưới 16 tuổi.

Lỗi của người phạm tội dâm ô đối với trẻ em là lỗi cố ý. Mục đích của người thực hiện hành vi dâm ô đối với trẻ em là nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình hoặc kích thích, khêu gợi nhu cầu tình dục của chính mình hoặc của trẻ em - luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.