Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ mùa mưa bão

ANTD.VN - Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Công an, trong mùa mưa bão, 80% nguyên nhân của các vụ cháy nổ xuất phát từ hệ thống điện với các nguyên nhân như: chạm, chập, hay các hiện tượng ngắn mạch, đoản mạch... Một phần khác là do những yếu tố cực đoan từ thiên nhiên, chủ yếu là sét. Chính vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn về cháy nổ trong thời điểm này vẫn phải được chú ý coi trọng. 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên, chủ động phòng ngừa cháy nổ mùa mưa bão, Công an huyện Đan Phượng đã làm tốt công tác nắm tình hình. Qua đó, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo phòng ngừa cháy nổ bằng nhiều hình thức đến với người dân, nhất là ở khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao và các hộ dân có nhà ở sinh hoạt kết hợp kinh doanh.

Lực lượng CSPCCC phối hợp với Công ty điện lực của huyện duy trì kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hơn 400 trạm biến áp cùng hàng trăm km dây truyền tải điện trên địa bàn, để tránh sự cố cháy nổ trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, hai bên phối kết hợp tổ chức tuyên truyền, phát cẩm nang sử dụng điện an toàn tới các hộ dân.

Trong công tác PCCC, ý thức của mỗi người vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Đối với các cơ sở kinh doanh, công trình có lắp đặt hệ thống thu lôi, chống sét: phải đo điện trở nối đất đúng theo thông số kỹ thuật cho phép để đảm bảo an toàn PCCC trong mùa mưa bão, đề phòng khi có dông tố, sấm sét xảy ra. Đối với khu dân cư, hộ gia đình, cần gia cố lại mái che, nhà ở, đốn những cây cối cao gần, cạnh nhà để phòng gió, lốc xoáy làm đổ ngã. Kiểm tra dây dẫn điện trong nhà và dây dẫn điện từ ngoài vào nhà, tránh gió lốc xoáy làm đứt rơi xuống gây tai nạn hoặc chạm chập gây cháy...