Đảm bảo an toàn phòng cháy tại các khu ký túc xá sinh viên

ANTD.VN - Với số sinh viên nội trú chiếm khoảng 20% trên tổng sinh viên của các trường, vì thế công tác phòng chống cháy nổ trong các khu ký túc xá sinh viên luôn được chú trọng. Trước tình hình thời tiết nắng nóng, lực lượng Cảnh sát PCCC CATP Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn PCCC cho các nhà trường cũng như sinh viên nội trú.

Khu nội trú của trường Đại học Thương mại...

Lực lượng CSPCCC phối hợp với BQL kiểm tra, kết hợp tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC cho các sinh viên đang cư trú tại đây...

Hai dãy nhà thuộc khu nội trú của trường đều được xây dựng từ những năm 1960, chính vì vậy nên cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ công tác PCCC chưa đảm bảo. Đây là một thực tế mà nhiều khu nội trú, ký túc xá các trường đại học đang gặp phải.

Để khắc phục thực tế này, lực lượng CSPCCC cơ sở đã thường xuyên quan tâm, tư vấn, tìm giải pháp tình thế đối với hiện trạng của từng khu KTX; đồng thời, thường xuyên phối hợp với nhà trường tổ chức tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH để nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng đảm bảo an toàn PCCC cho các giáo viên, nhân viên quản lý KTX và sinh viên.

Lực lượng công an cũng phối hợp với BQL khu nội trú, khu ký túc xá các nhà trường xây dựng nhiều nội quy, phù hợp với công tác PCCC.

Từ đây có thể đưa nội dung đảm bảo an toàn PCCC vào trong các quy định trật tự nội vụ của khu nhà ở, cũng như chỉ tiêu chấm điểm rèn luyện của từng sinh viên.

Thực tế thời gian qua, tại một số địa phương đã xảy ra những vụ cháy tại khu vực nhà ở sinh viên hoặc ngay lân cận dẫn đến cháy lan sang khu nội trú. Do đó, để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do cháy, nổ gây ra đối với loại hình công trình này, đòi hỏi các nhà trường phải quan tâm hơn nữa đến khu vực này, cũng như mỗi sinh viên cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC.