Đảm bảo an toàn PCCC tại các khu chung cư, tập thể cũ

ANTD.VN - Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại khu vực nhà tập thể, chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc điểm chung tại đây đều là những ngôi nhà có kết cấu hạ tầng xuống cấp, người dân tự ý cơi nới, không đảm bảo các, điều kiện phòng cháy chữa cháy, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Chủ động trước những diễn biến cháy nổ phức tạp khi miền Bắc bước vào mùa hè nắng nóng, cảnh sát PCCC Hà Nội đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp về bảo đảm phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nhất là tại các khu tập thể cũ nơi có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

Vụ cháy nhà dân ở B9 Kim Liên, phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội vào rạng sáng 21/4 vừa qua làm 5 người chết và 2 người bị thương… đã khiến cả xã hội bàng hoàng trước sự nguy hiểm của giặc hỏa và bày tỏ sự lo ngại trước mối nguy cơ cháy nổ từ những khu tập thể cũ.

Còn đây là hiện trường vụ cháy xảy ra tại phòng 207 khu tập thể nhà B2 ngõ Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng…Vụ cháy đã kịp thời được các hộ dân xung quanh và bảo vệ dân phố dập lửa và đưa người mắc kẹt ra bên ngoài an toàn.

Qua rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện có 2.983 cơ sở, 1.569 nhà tập thể cũ, chung cư xuống cấp không đảm bảo yêu cầu PCCC.

Phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng… Là một phường có đến 26 nhà tập thể cũ xây dựng từ những năm 1950, diện tích chật hẹp, nguy cơ xảy ra sự cố rất lớn. Chính vì thế, phường Đồng Nhân luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền cho người dân về PCCC.

Các hộ dân tại đây đều được vận động mở lối thoát nạn tại vị trí chuồng cọp.

Trên bảng tin khu dân cư luôn có số điện thoại khẩn cấp để người dân có thể liên lạc khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trong điều kiện không đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là tại các khu tập thể cũ lại nằm sâu trong các khu dân cư thì sự chủ động của các cấp chính quyền và đặc biệt là lực lượng PCCC tại cơ sở chính là yếu tố đem lại hiệu quả khi xử lý sự cố cháy nổ ngay từ ban đầu.

Miền Bắc bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao… nguy cơ cháy nổ càng lớn. Theo đó, cùng với các giải pháp của lực lượng chức năng thì rất cần ý thức chủ động của người dân và tinh thần tự phòng ngừa cháy nổ của đoàn thể ở các khu dân cư, tổ dân phố.