Đảm bảo an toàn hoạt động đưa đón học sinh trên địa bàn

ANTD.VN - Trước những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô hợp đồng, liên ngành quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức triển khai kiểm tra nghiêm túc và toàn diện, nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi di chuyển từ nhà đến trường và ngược lại.

Xử lý nghiêm vi phạm

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, đoàn liên ngành gồm các lực lượng: Phòng Giáo dục đào tạo, Công an quận Cầu Giấy và Thanh tra giao thông vận tải quận đã phối hợp chặt chẽ với các trường học trên địa bàn kiểm tra tổng thể các phương tiện và quy trình đưa đón học sinh.

Hiện địa bàn quận Cầu Giấy có khoảng 200 phương tiện ô tô hợp đồng hoạt động đưa đón học sinh

Theo ông Phan Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Cầu Giấy, mục tiêu của đợt kiểm tra này là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong quá trình di chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà bằng xe ô tô hợp đồng.

“Với phương châm chính là phòng ngừa các sự cố và ngăn chặn hậu quả đáng tiếc, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các điều kiện về phương tiện, người lái, cũng như các quy trình đảm bảo an toàn khi đưa đón học sinh. Lực lượng chức năng cũng tiến hành trích xuất camera giám sát hành trình để đảm bảo rằng phương tiện đưa đón luôn hoạt động an toàn tuyệt đối” - ông Phan Anh Tuấn chia sẻ.

Hiện tại, quận Cầu Giấy có khoảng 200 phương tiện tham gia hoạt động đưa đón học sinh. Công tác kiểm tra được thực hiện đều đặn trong 4 năm trở lại đây. Trong giai đoạn đầu, số lượng vi phạm khá lớn và nhiều phương tiện đã bị đình chỉ hoạt động có thời hạn. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn của cơ quan chức năng, tình hình đã được cải thiện đáng kể.

Việc kiểm tra các phương tiện ô tô hợp đồng đưa đón học sinh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra

Trong đợt kiểm tra lần này diễn ra vào các ngày 8 và 9-10, đoàn liên ngành quận Cầu Giấy đã phát hiện hai phương tiện vi phạm. Các phương tiện này không có hướng dẫn thoát hiểm và hướng dẫn an toàn giao thông trên xe - những yếu tố cơ bản nhưng quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh.

"Đối với các vi phạm này, liên ngành quận đã lập biên bản và tước phù hiệu xe trong vòng hai tháng, nhằm răn đe và đảm bảo rằng các phương tiện sẽ tuân thủ đúng quy định" - ông Phan Anh Tuấn cho biết.

Việc kiểm tra xe hợp đồng đưa đón học sinh được liên ngành quận Cầu Giấy thường xuyên triển khai

“Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và xử lý vi phạm. Trong thời gian tới, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động kiểm tra và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Trong đó, Công an quận cũng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông tại các cổng trường học, đặc biệt là đối với học sinh và phụ huynh.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng cường công tác hậu thanh tra để đảm bảo rằng các phương tiện đưa đón học sinh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật” - ông Phan Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục

Ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận cũng ý thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng dịch vụ xe đưa đón. Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm là một ví dụ điển hình, với 57 phương tiện đang hoạt động đưa đón học sinh tại Hà Nội.

Theo anh Nguyễn Văn Mạnh - Quản lý hoạt động đưa đón học sinh của hệ thống này, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu: “Riêng đối với phương tiện chuyên chở học sinh, chúng tôi đặc biệt quan tâm bởi đây là sự an toàn tính mạng của các em. Trên mỗi xe, ngoài lái xe còn có phụ trách, kiểm tra và điểm danh quân số lên - xuống hàng ngày, đảm bảo rằng không có sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình đưa đón”.

Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm còn tổ chức các khóa tập huấn hàng năm dành cho cả tài xế và phụ trách trên xe, giúp họ hiểu rõ quy trình làm việc cũng như trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh.

Công tác giám sát, đảm bảo an toàn về kỹ thuật cũng như trách nhiệm của lái xe và phụ trách học sinh trên xe được Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm chú trọng

“Chúng tôi có một bộ phận giám sát riêng biệt để kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc xe trước khi bắt đầu hành trình. Mỗi năm, chúng tôi cũng tổ chức đào tạo lại cho lái xe và phụ trách học sinh trên xe hai lần để đảm bảo họ nắm vững các quy tắc an toàn giao thông cũng như trách nhiệm của mình trong việc đưa đón học sinh” - anh Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ thêm.

Công tác kiểm tra và giám sát hoạt động đưa đón học sinh tại quận Cầu Giấy là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông học đường. Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng và các trường học, tình trạng vi phạm đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác kiểm tra cần tiếp tục được triển khai thường xuyên, liên tục, cùng với việc nâng cao ý thức của lái xe, phụ trách học sinh và trách nhiệm của chính nhà trường là đơn vị chủ quản. Điều này không chỉ bảo vệ tính mạng học sinh mà còn tạo ra môi trường giao thông học đường an toàn, bền vững cho tương lai.