Đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ tại các chung cư cao tầng

ANTD.VN - Những năm gần đây, các công trình cao ốc, nhà chung cư tại Thủ đô được xây dựng với mật độ dày đặc, nhưng vấn đề về an ninh, an toàn cho người dân sinh sống, đặc biệt là đối với các trẻ nhỏ đang đực đặt ra. Câu chuyện về bé trai 4 tuổi, tử vong khi rơi từ tầng cao khu chung cư Rice City, Linh Đàm đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự mất an toàn của trẻ nhỏ tại các khu nhà cao tầng.

Mặc dù đã nhiều ngày sau khi sự việc thương tâm xảy ra, nhưng người dân sinh sống xung quanh khu chung cư này vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ 1 chút sơ sẩy, tai họa đã ập đến…

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn trẻ rơi từ tầng cao nhà chung cư. Cửa sổ, ban công thiếu an toàn như thế này đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

 Theo tiêu chuẩn xây dựng ban công, tối thiểu phải cao 1,2-1,5m; cửa sổ phải tối thiểu 1m tính từ mặt sàn lên bậu cửa. Căn hộ nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn này thì được xem là an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, khi các công trình này được đưa vào sử dụng, các cơ quan nghiệm thu chỉ chú trọng tới các yếu tố như chiều cao, số tầng, vật liệu hoàn thiện, mà những chi tiết nhỏ như lan can thường bị bỏ qua.

Tai nạn xảy ra phần nhiều là trách nhiệm của cha mẹ. Do đó, các bậc phụ huynh phải thường xuyên để ý tới con trẻ, cần có các biện pháp để bảo vệ con em của mình.