Đảm bảo an toàn cho các cơ sở kinh doanh

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại “Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phòng chống tội phạm cướp có vũ khí tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, quỹ tiết kiệm, kho bạc và chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội”.

Lực lượng công an tuyên truyền đến các chủ hiệu vàng, bạc

Một thực tế đang tồn tại ở hầu hết các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, quỹ tiết kiệm, kho bạc, chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Tây Hồ là người dân chưa ý thức được sự cần thiết của việc lắp đặt các thiết bị an ninh, hệ thống báo động phục vụ cho công tác phòng ngừa chống cướp; nhiều camera được lắp sai vị trí, chất lượng kém. Tại các cơ sở kinh doanh nhỏ hầu như không có lực lượng bảo vệ chuyên trách, hoặc có cũng chưa đủ số lượng, không được trang bị về nghiệp vụ bảo vệ và công cụ hỗ trợ… Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh thường đặt ở nơi có vị trí địa lý thuận lợi đã tạo điều kiện các đối tượng có nhiều điều kiện để thăm dò, điều tra, quan sát quy luật hoạt động và tẩu thoát.

Trước thực trạng đó, CAQ Tây Hồ đã tổ chức tuyên truyền cho 100% các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngân hàng trên địa bàn nhằm hướng dẫn các tình huống có khả năng xảy ra để nhân viên doanh nghiệp tập huấn, nâng cao khả năng xử lý các tình huống; khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn như đeo khẩu trang vào giao dịch, xem nhiều loại trang sức, vào mua hàng sau 20h… phải đề cao cảnh giác hoặc báo cho cơ quan công an, hoặc nhấn chuông báo động để được trợ giúp. Lực lượng công an yêu cầu các cơ sở nên giới hạn thời gian kinh doanh trong giờ hành chính, chủ động lắp đặt hệ thống camera, chuông báo động theo đúng tiêu chuẩn để bảo vệ an ninh một cách tốt nhất; nghiêm túc chấp hành các quy định, quy trình như không chuyển tiền vàng bằng xe máy, khi chuyển tiền từ ô tô vào cửa hàng phải có đội ngũ bảo vệ canh phòng. Nhờ đó, ý thức của người dân đã chuyển biến rõ rệt, 81/87 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, quỹ tiết kiệm, kho bạc, chi nhánh ngân hàng đã lắp đặt hệ thống chuông báo động, 67 camera, có 6 cơ sở kết nối trực tiếp đến công an phường và CS113.

Nhằm phát hiện và phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm, CAQ quận Tây Hồ ngoài nhiệm vụ thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào giờ cao điểm, thời gian nhập tiền hàng với số lượng lớn của các cửa hàng vào ban đêm đã tiếp tục mở các lớp tập huấn kỹ năng ứng phó với các tình huống, sử dụng thiết bị kỹ thuật phòng chống tội phạm mới cho cán bộ, công nhân viên các cơ sở kinh doanh như thiết bị chống cắt, phá két sắt. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ của CAQ chủ động phối hợp với công an các phường và bảo vệ dân phố, dân phòng rà soát các ổ nhóm tội phạm và số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội để có hình thức quản lý.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, những năm qua, quận Tây Hồ không để xảy ra vụ án nào liên quan tới cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngân hàng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Chung biểu dương lực lượng CAQ Tây Hồ đã có nhiều biện pháp hữu hiệu đảm bảo giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn; đặc biệt là nâng cao ý thức cho nhân dân. Công tác phòng chống tội phạm không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là nhiệm vụ sống còn của các cơ sở kinh doanh vàng bạc trong công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo TTATXH trên địa bàn.