Đảm bảo an toàn cháy nổ tại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid 19

ANTD.VN - Theo phân tích của lực lượng chức năng, nguy cơ cháy, nổ tại các khoa phòng, bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid -19 là hiện hữu, bởi những nơi này tập trung nhiều máy thở và các thiết bị y tế. Các máy thở có thể làm cho không khí thêm nhiều oxy hơn, dễ làm phát tán lửa to khi có sự cố. Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, để đáp ứng tính cấp bách về số giường điều trị và cách ly cho các bệnh nhân, nhiều giải pháp đảm bảo an toàn cháy nổ, cứu hộ cứu nạn đối với các công trình xây mới hay chuyển đổi công năng điều trị cho bệnh nhân Covid 19 đã được lực lượng Cảnh sát PCCC , CATP Hà Nội chủ động triển khai…  

Đến thời điểm hiện nay, quận Hoàng Mai là địa bàn có số cơ sở thu dung, điều trị với các loại hình xây mới bệnh viện dã chiến và chuyển đổi công năng khá lớn. Để đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu của TP đặt ra, lực lượng CS PCCC Công an TP Hà Nội, công an quận Hoàng Mai đã thống nhất các phương án, kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an toàn về cháy nổ, công tác cứu hộ cứu nạn đối với các loại công trình này…

Khu tái định cư Đền Lừ 3 tại P.Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một trong 10 dự án tái định cư của Hà Nội được trưng dụng làm nơi cách ly điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Nhận định những cơ sở điều trị Covid 19 luôn tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ chính vì vậy, lực lượng CS PCCC và CNCH công an quận Hoàng Mai xây dựng các phương án và giả định các tình huống cụ thể để tạo sự chủ động trong mọi tình huống nếu có sự cố cháy nổ phát sinh…

Ngay khi đưa vào hoạt động, tại các cơ sở này đã tiến hành thành lập ngay các đội PCCC cơ sở gồm các thành viên là cán bộ y tế, quân đội, bảo vệ…

Những cuốn cẩm nang hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát hiểm được in hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ thực hành… được CS PCCC Hoàng Mai phát đến các thành viên đội PCCC cơ sở, các thành viên sẽ đưa đến từng buồng điều trị để ai cũng có thể tìm hiểu để có thêm kỹ năng và kiến thức PCCC…

Cùng với các phương án được chủ động xây dựng và triển khai tại các cơ sở thu dung, điều trị… lực lượng CS PCCC công an quận Hoàng Mai thời gian này luôn duy trì quân số ứng trực cùng các trang thiết bị, phương tiện luôn trong tư thế sẵn sàng và thường trực chiến đấu 24/24h. Ngoài ra, các biện pháp bảo hộ, phòng chống dịch cho CBCS cũng đã được trang bị kịp thời…

Với sự chủ động của lực lượng CS PCCC và CNCH, đến thời điểm này, tại các bệnh viện, cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân Covid 19 tại các địa phương trên cả nước đã được triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH phù hợp với tình hình thực tế. Lực lượng CS PCCC và CNCH nói riêng và lực lượng CAND nói chung đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn với tinh thần và quyết tâm cao nhất…đó là chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.