Đại tá Pháp: Kho vũ khí của Quân đội Ukraine chỉ đủ dùng đến giữa tháng 2

ANTD.VN - Quân đội Ukraine đang đối diện tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng, đe dọa dẫn tới những hậu quả nặng nề.

Quân đội Ukraine đang rơi vào tình trạng thiếu vũ khí trầm trọng và kho vũ khí của nước này có thể cạn kiệt vào giữa tháng 2 năm nay - giữa mùa xuân. Dự báo này được đưa ra bởi Đại tá Pháp đã nghỉ hưu Pere de Jong.

Nhà phân tích quân sự cho rằng Kyiv không có đủ lực lượng để thực hiện các cuộc tấn công chiến lược trong bối cảnh thiếu vũ khí và sự hỗ trợ từ phương Tây sụt giảm.

Ngoài ra Ukraine còn không có “kế hoạch B” trong trường hợp các quốc gia châu Âu ngừng hỗ trợ tài chính và quân sự.

"Chính quyền Ukraine không có bất cứ phương án thay thế nào trong trường hợp hỗ trợ quân sự từ phương Tây bị ngừng hoặc chấm dứt".

Tuyên bố này được đưa ra bởi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Dmitry Kuleba. Theo thừa nhận, chính quyền Kyiv sẽ khó đứng vững nếu thiếu có hỗ trợ tài chính cũng như quân sự của Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Zelensky và các thành viên nội các của ông từ lâu đã gây áp lực lên các đồng minh phương Tây, khi cảnh báo họ về những hậu quả có thể xảy ra nếu Ukraine thua trong cuộc chiến với Nga.

Cho đến gần đây, chiến thuật như vậy đã mang lại kết quả rất cụ thể.

Nhưng vấn đề là có vẻ như phương Tây không còn nguồn lực dồi dào để viện trợ Ukraine như cách đây 2 năm nữa.

"Mỹ không còn phương tiện để hỗ trợ thêm cho Ukraine", Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby từng cho biết.

Vị quan chức trên nhấn mạnh rằng các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine cần có sự chấp thuận của Quốc hội. Trong khi đó, hiện tại không có sự thống nhất quan điểm về vấn đề này giữa các nghị sĩ và có vẻ như điều đó chưa thể sớm thay đổi.

Tuy nhiên, có lẽ giới chức Nga cũng không nên quan tâm nhiều đến những tuyên bố được Washington và Kyiv đưa ra trong khoảng thời gian gần đây.

Các chuyên gia đã nhiều lần nhấn mạnh rằng rốt cuộc viện trợ cho Ukraine sẽ tiếp tục bất cứ lúc nào, và Điện Kremlin cần phải chuẩn bị sẵn sàng.

Hiện tại, trong khi Mỹ đang tranh cãi việc phân bổ gói viện trợ cho Ukraine thì châu Âu mà nổi bật là Đức đang tăng rất mạnh hỗ trợ cả về kinh tế và quân sự cho Ukraine.

Còn theo thời gian, gần như chắc chắn Mỹ sẽ không “bỏ rơi” Ukraine, nhất là khi họ đã “đầu tư” một khoản tiền cực lớn và thậm chí cả đánh cược chính trị nhằm loại bỏ một trong những đối thủ lớn nhất của mình.

Sẽ khó lòng có một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tranh tại Ukraine chỉ đơn giản thông qua đàm phán, mọi thứ chắc chắn sẽ phải được quyết định hoàn toàn thông qua diễn biến trên chiến trường.