Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc bác cáo buộc ‘tội ác chiến tranh’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia ngày 17-3 bác bỏ những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã thực hiện tội ác chiến tranh ở Ukraine.
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia

Một trong những cáo buộc về tội ác chiến tranh gần đây nhất cho rằng quân đội Nga đã nã pháo vào một nhà thờ Hồi giáo ở Mariupol, thành phố lớn thứ hai ở cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng. Thành phố này là một địa điểm xảy ra giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây.

“Chủ tịch quỹ của nhà thờ Hồi giáo, Sultan Suleiman Mosque ở Mariupol, bác bỏ thông tin rằng nhà thờ Hồi giáo với 80 người đã bị Nga bắn từ phía Đông”, Đại sứ Vassily Nebenzia cho biết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 17-3.

Ông Nebenzia cũng bác bỏ các tuyên bố của phương Tây rằng Nga được cho là đã tấn công Nhà hát Kịch Mariupol, nơi hàng trăm thường dân đã tìm nơi trú ẩn. Theo thông tin được người dân Mariupol cung cấp, tiểu đoàn quân phiệt Ukraine Azov đã sử dụng nhà hát để gây ra một vụ khiêu khích và đổ lỗi cho lực lượng Nga.

Đại sứ Nga nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Nga không bao giờ coi nhà hát là mục tiêu tấn công trong các hoạt động của họ.

Những ngày qua, lực lượng Nga ở Ukraine bị cáo buộc là đã pháo kích vào mục tiêu dân sự ở Mariupol cũng như cản trở việc sơ tán người tị nạn khỏi thành phố.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia gọi những cáo buộc của phương Tây rằng Nga đang ép buộc người dân từ Mariupol và các thị trấn khác của Ukraine vào Nga “hoàn toàn là những lời nói dối”.

Ông Nebenzia lưu ý rằng chỉ trong 24 giờ trước đó, Nga đã đảm bảo việc sơ tán hơn 31.000 dân thường, bao gồm 89 công dân nước ngoài, đến lãnh thổ Liên bang Nga trong khi một số người di tản từ chối đến các vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và dân thường không gặp nguy hiểm. Nga cho biết họ không có kế hoạch chiếm đóng Ukraine.