Cựu Ngoại trưởng Áo chuyển đến ngôi làng nhỏ ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đang sống tại một ngôi làng nhỏ ở miền Trung nước Nga. Bà Karin Kneissl đã phải rời quê hương vào năm 2022 sau những lời dọa giết.

Phương tiện truyền thông địa phương hôm 8-8 đưa tin, nhà cựu ngoại giao hàng đầu nước Áo đã tham dự một lễ hội văn hóa tại làng Petrushevo ở Vùng Ryazan sau khi thuê một ngôi nhà ở khu vực này.

Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl

Cựu Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl

Bà Kneissl đã trò chuyện với cư dân trong làng và có một bài phát biểu nhỏ tại lễ hội văn hóa “Đỉnh của mùa hè” hàng năm. Cựu Ngoại trưởng Áo đã ca ngợi “bầu không khí siêu tích cực” tại sự kiện và nhớ lại cuộc sống của chính bà tại một “ngôi làng nhỏ của Áo”.

Theo hãng truyền thông Vid Sboku, ngôi làng đã trở nên nổi tiếng đối với những người nước ngoài muốn ở lại Nga và một số công dân Pháp đã mua một số ngôi nhà trong khu vực.

Chính trị gia Áo chia sẻ, bà dự định ở lại làng ít nhất 1 tháng nhưng chưa biết tương lai thế nào. “Tôi đã phải bỏ lại cuộc sống cũ của mình và bắt đầu lại. Điều đó không dễ dàng khi bạn 60 tuổi”, bà nói thêm.

Nhà cựu ngoại giao được sống lại không khí tại một “ngôi làng nhỏ của Áo”

Nhà cựu ngoại giao được sống lại không khí tại một “ngôi làng nhỏ của Áo”

Cựu Ngoại trưởng Karin Kneissl phải rời quê hương vào năm 2022 sau khi phải nhận những lời dọa giết. Bà tiết lộ với Washington Post vào tháng 7-2022 rằng bà không còn nhận trả lời phỏng vấn khi ở trong tình huống đó.

Sau khi giữ chức Ngoại trưởng Áo từ năm 2017 đến 2019, bà Kneissl đã được đề cử vào tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga hồi tháng 3-2021, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong hội đồng quản trị của công ty.

Xung đột Nga-Ukraine nổ ra, bà Kneissl đã buộc phải từ chức khỏi Hội đồng quản trị Rosneft. Trước quyết định đó một ngày, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi trừng phạt cá nhân đối với các chính trị gia châu Âu vẫn có quan hệ với các doanh nghiệp Nga, trong đó bà Kneissl và cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã được nhắc tên.

Sau khi rời quê hương, nhà cựu ngoại giao đầu tiên chuyển đến Pháp nhưng vẫn phải chịu “sự kích động” từ Áo. Vào tháng 6-2022, bà đến Lebanon và ở lại ít nhất 6 tháng.

Cựu Ngoại trưởng Kneissl cho biết, “không dễ để đến” Nga nhưng bà tự “tìm ra con đường của riêng mình”. Vào tháng 6-2023, có thông tin tiết lộ rằng bà đã được mời làm người đứng đầu một tổ chức mới về tư vấn chính sách của Nga.