Cứu đôi chân bị liệt cho nam thanh niên ngã từ độ cao hơn 4 mét xuống nền cứng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị ngã từ độ cao trên 4m xuống nền cứng khi đang làm việc tại công trường xây dựng, anh L.V.K được đưa đến viện trong tình trạng hai chân bị liệt hoàn toàn.
Bệnh nhân đã có thể co duỗi chân sau ca phẫu thuật

Bệnh nhân đã có thể co duỗi chân sau ca phẫu thuật

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.K (19 tuổi ở Sơn La) bị tai nạn lao động, gãy cột sống dẫn đến liệt hai chân. Thời điểm vào viện, bệnh nhân tỉnh, đau cột sống thắt lưng, tê bì từ vùng thắt lưng xuống đến gót chân, mất vận động, mất cảm giác hai chi dưới.

Theo lời kể, bệnh nhân bị trượt chân ngã từ độ cao trên 4m xuống nền cứng khi đang làm việc tại công trường xây dựng. Các đồng nghiệp đã vận chuyển bằng xe ô tô cá nhân đưa đến bệnh viện.

Kết quả chụp cho thấy, bệnh nhân bị gãy vững đốt sống T12 có mảnh xương vỡ chèn ép vào tuỷ sống, nhận định nếu không can thiệp sớm thì khả năng phục hồi sẽ rất thấp. Vì thế, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ.

Sau ca mổ, hai chân của bệnh nhân đã phục hồi vận động. Bệnh nhân đã tự co và nâng được chân khỏi giường.

Theo TS.BS Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, với trường hợp bệnh nhân K, do bệnh nhân không được sơ cứu đúng cách, không được cố định cột sống và được vận chuyển bằng xe ô tô cá nhân là rất nguy hiểm, dễ khiến tủy sống bị tổn thương nặng nề thêm…

Từ ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo, sau khi tai nạn, bệnh nhân cần được sơ cứu đúng cách và được can thiệp phẫu thuật sớm để tăng khả năng điều trị thành công.