Nga và các đối tác có thể sớm công bố tin tức gây chấn động thị trường toàn cầu trong Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp diễn ra, kết luận này được chia sẻ bởi một chuyên gia tài chính người Mỹ, cựu cố vấn CIA - ông James Rickards.
Trong vài tuần nữa, cụ thể là vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, sự kiện quan trọng nhất đối với hệ thống tài chính toàn cầu kể từ năm 1971 khi nước Mỹ bãi bỏ chế độ bản vị vàng có thể xảy ra.
Theo chuyên gia James Rickards trong bài phân tích đăng trên tờ The Daily Reckoning, hội nghị thượng đỉnh BRICS (nhóm các nền kinh tế mới nổi) sẽ diễn ra vào ngày hôm đó và có thể ra thông báo về việc tạo ra một loại tiền tệ quốc tế mới, cạnh tranh với đồng USD.
“Quá trình mà điều này sẽ xảy ra là chưa từng có và thế giới chưa sẵn sàng cho làn sóng địa chính trị này", ông James Rickards cho biết cú sốc tiền tệ nói trên sẽ được thực hiện bởi nhóm BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Cựu cố vấn CIA tin rằng không chỉ đồng tiền mới của BRICS mà cả việc mở rộng khối kinh tế này có thể sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra.
Những quốc gia sau đây hiện đã đăng ký trở thành thành viên BRICS, đó là Algeria, Argentina, Bahrain, Ai Cập, Indonesia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Ngoài ra, 17 quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS, bao gồm Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Uruguay, đây đều là những nền kinh tế "mới nổi" theo đúng tiêu chí.
Cựu cố vấn CIA James Rickards khẳng định: “Danh sách này còn chứa đựng nhiều điều đáng nói hơn là chỉ tăng số lượng người tham gia các cuộc họp của khối BRICS trong tương lai".
Nhà phân tích cảu tờ The Daily Reckoning nhắc nhở rằng Nga và Saudi Arabia là thành viên của OPEC+, nếu sắp tới BRICS kết nạp quốc gia Trung Đông này thì hai trong số ba nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới đã nằm trong tổ chức.
Hơn nữa, Nga, Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ chiếm hơn 30% diện tích đất trên Trái đất, nếu tính trên quy mô dân số thì chỉ riêng Bắc Kinh và New Delhi đã là gần 3 tỷ người.
“Tổng GDP của Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga và Saudi Arabia là 29 nghìn tỷ USD, tương đương 28% GDP danh nghĩa của thế giới. Nếu chúng ta sử dụng sức mua tương đương (PPP) để đo lường GDP, thì tỷ trọng của các nước BRICS vượt quá 54%”, cựu cố vấn CIA nói.
Bằng tất cả các thước đo (dân số, diện tích đất đai, sản xuất năng lượng, GDP, sản xuất lương thực và cả vũ khí hạt nhân), BRICS không chỉ là một cộng đồng thảo luận đa phương, mà còn là một sự thay thế thực sự cho phương Tây.
Nếu cùng nhau phối hợp hành động, các quốc gia này sẽ trở thành một trong những cực của thế giới đa cực mới, đối trọng với Mỹ và các đồng minh phương Tây.
Trong bối cảnh đó, nếu xuất hiện thông báo của nhóm BRICS về việc tạo ra một loại tiền tệ mới thì điều này dự báo sẽ gây ra một cú sốc trong thế giới tài chính.
Nhà phân tích ước tính rằng phương tiện thanh toán mới này có thể đẩy nhanh đáng kể sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, với tư cách là đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới.