Cựu chủ tịch AFC Bin Hammam bị “người nhà” phản bội?

ANTĐ - Mặc dù vừa được Tòa án trọng tài Thể thao (CAS) ra phán quyết gỡ bỏ lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời, nhưng ông Bin Hamman khó có thể trở về chiếc ghế chủ tịch AFC khi bị chính “người trong nhà” cáo buộc là vi phạm các nguyên tắc về đạo đức.

Cựu chủ tịch AFC Bin Hammam bị “người nhà” phản bội? ảnh 1
Cuộc họp của Ban chấp hành AFC


Trước đó, vào ngày 24/7/2011, ông Bin Hammam đã bị FIFA ban hành lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời với tội danh hối lộ để lấy phiếu bầu khi ứng cử vào chức chủ tịch FIFA. Ông Bin Hammam sau đó đã làm đơn khiếu nại lên Ủy ban giải quyết khiếu nại của FIFA nhưng bất thành. Không cam chịu, ông tiếp tục gửi đơn kháng án lên CAS.

Sau khi xem xét lại toàn bộ vụ việc, CAS thấy rằng vẫn chưa đủ bằng chứng để buộc tội Bin Hammam. Song CAS cũng nhấn mạnh rằng quyết định mà tòa án này đưa ra không phải là lời khẳng định vô tội đối với ông Bin Hammam, đồng thời khẳng định Ủy ban đạo đức của FIFA có thể xem xét lại vụ việc này nếu có thêm các bằng chứng mới.

Rất nhanh, FIFA đã nắm được trong tay các “bằng chứng mới” mà nguồn cung cấp chính là từ ngôi nhà của bóng đá châu Á, nơi ông Bin Hammam từng nắm quyền lực tối cao trước khi bị xa lầy trong cuộc đua đến ghế chủ tịch FIFA hồi năm ngoái. Theo đó, dưới sự điều hành của Quyền chủ tịch AFC Zhang Jilong, tại cuộc họp Ban chấp hành AFC vừa qua, tổ chức này đã tung ra những cáo buộc nhắm vào ông Bin Hammam, bao gồm các vi phạm nguyên tắc đạo đức của AFC, tham nhũng, xung đột lợi ích, hối lộ, chấp nhận quà tặng và các lợi ích khác. Những cáo buộc này dựa trên báo cáo của Cty kiểm toán quốc tế độc lập PricewaterhouseCoopers (PwC) xoay quanh các hoạt động tài chính của AFC trong thời kỳ ông Bin Hammam giữ ghế chủ tịch.

Trước khả năng ông Bin Hammam sẽ trở lại cương vị của mình, quyền chủ tịch AFC Zhang Jilong bày tỏ thái độ khá gay gắt: “Không có chỗ cho các hành vi phi đạo đức ở AFC. Chúng ta cần phải ngăn chặn sự lạm dụng quyền lực và các đặc quyền, không cho phép bất cứ ai làm ảnh hưởng đến hình ảnh của AFC”.

Được biết, toàn bộ báo cáo này đã được AFC chuyển tới FIFA. Rất có thể nó sẽ trở thành cú knock-out hạ gục ông Bin Hammam trong cuộc họp của Ủy ban đạo đức FIFA tổ chức vào ngày 25/7 tới.