Cướp để trả tiền phòng trọ

ANTĐ - Mặc dù đang tuổi đi học nhưng sớm bỏ nhà đi bụi và thường thuê nhà trọ nghỉ qua đêm. Khi chủ nhà trọ đòi trả tiền thuê phòng thì Hoàng... cùng đồng bọn tổ chức cướp giật để có tiền trả tiền phòng và chơi game.

10 giờ 45 ngày 11-8, anh Trần Đại Thành (1982, trú tổ 54, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có việc phải lưu thông trên đường Điện Biên Phủ hướng về Lý Thái Tổ thì bất ngờ có chuyện. Khi anh Thành vừa đến trước nhà số 47-Lý Thái Tổ vừa nghe điện thoại thì bất ngờ có 2 thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy vượt lên giật chiếc ĐTDĐ của anh.

Quyết không để kẻ gian chạy thoát, anh Thành phóng xe đuổi theo đến ngã ba Văn Cao - Tản Đà thì đối tượng bị xìa xe ngã. Thấy vậy, anh Thành lao đầu xe của mình vào đuôi xe của 2 thanh niên nhưng đối tượng vẫn tẩu thoát.

Tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê nhận được thông tin trên chỉ 15 phút sau đó và đã có mặt tại hiện trường. Qua xác minh ban đầu từ người bị hại và nhân chứng có mặt lúc diễn ra vụ cướp giật, các TS biết được chiếc xe máy hiệu Air Blade có BKS 43R2-2678, màu đỏ đen, đuôi ống pô sơn màu hồng; khi xe bị tông từ phía sau đã làm đèn sau và phần đuôi bị hư hỏng. 2 thanh niên gây án có đặc điểm nhân dạng cao 1,67 - 1,7m, tuổi 19-20, mặc áo thun đen, trắng.

Trần Nguyên Hoàng --- Lê Duy Đức

Trần Nguyên Hoàng            ---                  Lê Duy Đức 

Qua xem xét hiện trường, đánh giá các dấu hiệu ban đầu, trung úy Nguyễn Cao Cường, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt nhận định: sau khi gây án, nhiều khả năng đối tượng sẽ đem xe đi sửa nên thống nhất chia lực lượng thành 4 tổ công tác tỏa về các hướng để xác minh, truy tìm.

Trung úy Cường trực tiếp phụ trách tổ TS gồm Nguyễn Bá Thắng, Trần Hữu Hùng chịu trách nhiệm ở địa bàn P. Thuận Phước; TS Hoàng Hải, Trần Nam Phước, Trần Văn Đức đi dọc tuyến Lý Thái Tổ, Hùng Vương, đường 3-2; TS Phạm Hoài Nam, Huỳnh Thế Anh chịu trách nhiệm phía đông cầu Thuận Phước; TS Trần Ngọc Quốc, Thái Thanh Trung, Nguyễn Văn Hoài Nam theo tuyến đường Phan Châu Trinh, Lê Lợi.

Khi vừa đến KV tổ 31, P. Thuận Phước, các TS Phạm Hoài Nam, Huỳnh Thế Anh phát hiện chiếc xe máy Air Blade BKS 43R2-2678 đang dựng trước ngôi nhà ở Lô 7B1/9, P. Thuận Phước có những đặc điểm trùng khớp với mô tả của nhân chứng. Nhận được thông tin này, trung úy Nguyễn Cao Cường đã điều động các TS khác tập trung lực lượng theo dõi, giám sát, đồng thời liên hệ với CAP Thuận Phước, Q. Hải Châu triệu tập người liên quan lên trụ sở CAP làm việc.

Lúc này, tổ TS phát hiện một thanh niên ra lấy xe chạy về đường Lê Văn Duyệt - Trần Phú nên bí mật bám theo rồi đưa về cơ quan CAP. Theo lời khai của người điều khiển xe máy này là anh Phạm Đình Linh (trú Lô 7B1/9) thì sáng hôm ấy, anh cho em gái là Phạm Thị Thanh Đoan mượn xe đi chơi. Làm việc với chị Đoan thì được biết, lúc 9 giờ cùng ngày, khi cùng bạn bè lên P. Hòa Minh chơi có gặp Trần Nguyên Hoàng (1994, trú tổ 56, P. Thanh Bình) và Lê Duy Đức (1992, trú 45/1-Phạm Ngũ Lão) và sau đó 2 bạn này mượn xe đi công chuyện. Khi nhận lại xe, thấy bị trầy xước, hư hỏng, chị Đoan hỏi thì bạn nói bị va quệt trên đường.

Tổ công tác đặc biệt đã tiến hành truy tìm và sau đó vài tiếng đồng hồ, Trần Nguyên Hoàng và Lê Duy Đức đã bị bắt giữ khi đang ngồi chơi Internet tại một điểm gần ngã tư chợ Phú Lộc, Q. Thanh Khê. Không chỉ khai nhận vụ cướp giật trên, 2 đối tượng này còn nhận đã gây ra vụ cướp giật ĐTDĐ Nokia 1202 trên đường Núi Thành vào ngày 9-8.

Theo lời khai của Hoàng, mặc dù còn đang tuổi đi học nhưng đã sớm bỏ nhà đi bụi và thường thuê nhà trọ để nghỉ qua đêm. Đến khi chủ nhà trọ đòi trả tiền thuê phòng thì Hoàng... bí nên làm liều bằng cách cùng đồng bọn tổ chức cướp giật để có tiền trả tiền phòng và chơi game.