Báo Trung Quốc:

Cuộc xung đột Ukraine khiến EU và NATO mâu thuẫn lớn

ANTD.VN - EU và NATO mâu thuẫn lớn do cuộc xung đột Ukraine liên quan đến việc theo đuổi lợi ích của Mỹ, tờ Sohu của Trung Quốc nhận định.

Cuộc xung đột Ukraine sẽ khiến EU và NATO mâu thuẫn lớn khi rơi vào tình cảnh chia rẽ, bởi chúng tạo điều kiện thuận lợi cho Mỹ nhưng không tốt đẹp cho các nước châu Âu.

"Mỹ và các đồng minh không muốn xung đột Nga - Ukraine kết thúc, bởi vì điều đó cho phép phương Tây gây áp lực lên Nga, đồng thời cung cấp lý do hợp pháp cho những lệnh trừng phạt chống lại nước này".

"Vì mục tiêu trên, Mỹ và các nước EU đang bơm vũ khí vào Ukraine. Tất cả những diễn biến liên quan đều có lợi cho Mỹ nhưng lại gây hại đối với Liên minh châu Âu", các nhà phân tích của tờ báo Trung Quốc nêu quan điểm.

Họ cho rằng Liên minh châu Âu trong thời gian tới có thể gặp phải 3 vấn đề lớn. Khó khăn đầu tiên có thể xảy ra là sự chia rẽ giữa EU và NATO.

Nhiều quốc gia là thành viên của cả hai tổ chức trên, và có thể giả định rằng điều này sẽ tự động làm cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương có liên quan đến Liên minh các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

“Mỹ coi đó là điều hiển nhiên khi các thành viên EU có thể đoàn kết thông qua NATO. Nhưng trên thực tế, có sự khác biệt lớn về ý thức hệ giữa hai liên minh này”, các nhà phân tích từ Trung Quốc nhận định.

Trong khi EU phấn đấu cho sự phát triển đa cực, NATO lại là một tổ chức quá cực đoan và mang tính phân loại. Ngay cả Tổng thống Pháp Macron cũng nhiều lần đề cập đến "cái chết não" của NATO và sự cần thiết để châu Âu nghĩ về mình như một lực lượng địa chính trị độc lập.

Vấn đề lớn thứ hai có thể gây ra bởi các sự kiện ở Ukraine là sự chia rẽ giữa Đông và Tây Âu. Đức và Pháp muốn thúc đẩy hội nhập châu Âu, trong khi Ba Lan yêu cầu sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Các nhà phân tích của tờ Sohu lưu ý: “Mặc dù các nước Tây Âu có tư tưởng nghiêng về vai trò của Mỹ, nhưng trên thực tế, họ muốn duy trì hợp tác năng lượng chặt chẽ với Nga”.

Chính vì vậy, việc cắt đứt quan hệ với Moskva không có lợi cho các nước Tây Âu, mặc dù cho đến nay họ đều đứng về phía Mỹ trong chính sách đối ngoại.

Cuối cùng, mâu thuẫn thứ ba có thể sẽ chờ đợi châu Âu là cuộc đối đầu giữa Pháp và Đức. Theo các nhà phân tích Trung Quốc, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp đang diễn ra có thể làm quan hệ giữa hai quốc gia này thêm căng thẳng.

Tờ Sohu viết: “Nếu ứng viên Marine Le Pen cuối cùng giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Emmanuel Macron, thì nhân vật này có thể thúc đẩy việc Pháp rời NATO và cải thiện quan hệ với Nga".

Nhưng ngay cả khi ông Macron tại vị, một lượng lớn người Pháp đã bỏ phiếu cho Le Pen ủng hộ quan điểm của bà. Kết quả là điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình chung - chúng làm phát sinh một số căng thẳng giữa Paris và Berlin, cũng như giữa hai thành viên lớn nhất của EU.

Các nhà báo Trung Quốc tin rằng không sớm thì muộn các nước châu Âu sẽ nhận ra rằng việc mù quáng làm theo các chỉ dẫn từ Washington là không có lợi như thế nào.

“Cách tiếp cận của Mỹ đối với chính sách Châu Âu chắc chắn sẽ thất bại, một ngày nào đó nó sẽ khiến các nước EU và cả NATO chán nản việc hợp tác với Washington”, tờ Sohu tổng hợp.