Cuộc chiến Nga-Ukraine: Vì an ninh toàn cầu, Ukraine cần trung lập?

ANTD.VN - Cuộc chiến Nga-Ukraine xuất phát từ mối lo lắng chính đáng của Moscow về việc chính quyền Kiev từ bỏ quy chế trung lập và gia nhập NATO.

Vào ngày 24/2, chỉ 3 ngày sau khi công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, Nga đã mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm phá hủy tiềm năng quân sự mà nước này dự định dùng để chống Nga và ngăn chặn chính quyền Kiev đưa đất nước sa vào con đường “phát xít hóa”.

Ngày 16/3, Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa đối với Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng như Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, Nga cũng tuyên bố Canada là một quốc gia "không thân thiện" vì các hành động chống lại các công ty và công dân Nga.

Bình luận về cuộc chiến Nga-Ukraine, cựu ngoại trưởng Canada và cũng là nhà lãnh đạo Đảng Nhân dân Canada (PPC) đối lập là ông Maxime Bernier, đã yêu cầu Thủ tướng Justin Trudeau “gây áp lực” với các đồng minh của Ottawa trong NATO cũng như Ukraine để đạt được một “thỏa hiệp” với Moscow.

Ông Bernier nói thẳng, các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine thực sự là một “sự phát triển đáng tiếc”, nhưng ông chỉ ra rằng, những lo ngại của Moscow liên quan đến "sự mở rộng của NATO về phía đông” là chính đáng, bởi không ai chấp nhận việc kẻ địch bao vây biên giới nước mình.

Sau khi địch thủ lớn nhất là Khối Liên minh Quân sự Warsaw tan rã, NATO không những không giải thể mà ngày càng phình to ra. Phương Tây đã đẩy mạnh mở rộng NATO thông qua kết nạp các thành viên mới đến từ Đông Âu và giờ NATO đang ở trước ngưỡng cửa của Nga.

Bernier cũng đã tuyên bố rằng, các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phải ủng hộ quan điểm "Ukraine phải trung lập". Ông cho biết, Moscow sẽ ngừng các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine nếu chính quyền Kiev ghi quy chế trung lập đối với đất nước trong hiến pháp - đây là điểm quan trọng nhất trong yêu cầu bảo đảm an ninh của Nga.

Ông Bernier nhấn mạnh rằng, phương Tây phải ngừng leo thang căng thẳng với Nga và thay vào đó, phải gây áp lực lên các đối tác NATO và chính quyền Kiev để tìm một thỏa hiệp với Nga dựa trên nền tảng trung lập của Ukraine. Nếu điều này được thực hiện, chúng ta đã có thể tránh được cuộc xung đột này.

Ông Bernier cũng chỉ ra rằng, các biện pháp trừng phạt kinh tế mà chính phủ Trudeau và các đồng minh áp đặt đối với Nga sẽ chỉ dẫn đến việc làm trầm trọng thêm cuộc xung đột, mà theo ông có thể dẫn đến “nhiều người chết và sự tàn phá tăng cao hơn mỗi ngày”.

Canada, cùng với các đồng minh NATO, đã trừng phạt khoảng 500 cá nhân Nga, Belarus và Ukraine kể từ tháng trước. Ông Trudeau cũng đã thông báo về việc gia hạn một hoạt động của NATO là “Chiến dịch REASSURANCE”, sứ mệnh triển khai quân sự quốc tế lớn nhất của Ottawa với khoảng 500 binh sĩ Canada.

Bernier chỉ trích rằng, cả Nga và Ukraine đều xếp hạng cao trong số các nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu trên thế giới. Việc leo thang căng thẳng thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau, thay vì hướng tới một thỏa hiệp cũng có thể dẫn đến “tình trạng thiếu lương thực toàn cầu”.