Philippines:

Cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở Marawi ngày càng khốc liệt

ANTD.VN -Ngày 31/8, ít nhất 3 binh sĩ đã thiệt mạng, 52 người bị thương trong cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ và các phiến quân tại thành phố Marawi, nơi có khoảng 30 đến 40 tay súng tuyên bố trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang cố thủ trong một nhà thờ Hồi giáo và bắt giữ nhiều người dân làm con tin. 

Đài phát thanh DZBB dẫn lời người phát ngôn quân đội Philippines cho biết các binh sĩ thiệt mạng do bị thương nặng khi một thiết bị nổ tự chế IED phát nổ trong quá trình giao tranh. 

Một ngày trước đó,Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố cho phép quân đội quyết định về các biện pháp quân sự trong đó có sử dụng máy bay ném bom nhằm giành lại những khu vực còn nằm trong tay phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi, miền nam nước này. 

Tổng thống Duterte nhấn mạnh cuộc chiến đã kéo dài 100 ngày và không thể bế tắc thêm nữa, chính vì vậy ông cho phép quân đội sử dụng các biện pháp mạnh cho dù có thể sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng người dân

Máy bay chiến đấu quân đội Philippines bắn rocket vào mục tiêu của phiến quân Hồi giáo Maute tại thành phố Marawi, đảo Mindanao, miền nam Philippines

 Australia đã điều máy bay do thám AP-3C Orion của Không lực Hoàng gia Australia sẽ hoạt động tại khu vực phía nam đảo Mindanao, Philippines, để hỗ trợ các lực lượng an ninh nước này chống lại tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

  Khói bốc lên sau vụ đánh bom chống phiến quân IS của không quân Philippines tại Marawi 

Chính phủ Philippines kiên quyết duy trì chính sách không đàm phán với các lực lượng Hồi giáo cực đoan, thậm chí phải “hy sinh” các con tin đang bị chúng cầm giữ.

Thi thể các nạn nhân trong cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và phiến quân ở Marawi

Binh sĩ Philippines trong chiến dịch truy quét phiến quân ở Marawi 

 Tổng thống  Rodrigo Duterte kiểm tra vũ khí thu giữ từ các phiến binh Hồi giáo trong chuyến thăm một trại quân sự ở Marawi

Quân đội Philippines đã bắt giữ 59 phiến quân định đột nhập vùng chiến sự để tăng cường cho các tay súng Hồi giáo đang cố thủ tại thành phố Marawi, miền nam nước này trong suốt hai tháng qua.

Người phát ngôn quân đội khu vực, Đại úy Jo-Ann Petinglay nêu rõ có 32 nghi phạm bị bắt giữ tại một chốt kiểm soát của quân đội ở thị trấn Ipil , trong khi 27 tên còn lại bị bắt tại một ngôi nhà ở thành phố Zamboanga vào ngày 25/8 vừa qua. 

Đại tá Romeo Brawner, Phó chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm phối hợp Marawi thông báo kế hoạch cuối cùng nhằm loại bỏ những tay súng Maute bám trụ tại Marawi đã sẵn sàng và sẽ sớm được triển khai. 

Ông Brawner nhấn mạnh chiến dịch nhằm xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của các tay súng cực đoan tại Marawi cần được chuẩn bị thận trọng trong từng chi tiết, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng Chính phủ và số con tin bị phiến quân bắt giữ

Nhiều dấu hiệu cho thấy phiến quân sẽ sử dụng con tin làm "lá chắn sống" hoặc đối tượng đánh bom liều chết. 

Quân đội Philippines đặt mục tiêu kết thúc chiến dịch truy quét phiến quân tại đây trong vòng chưa đầy một tháng. 

Hồi tháng 5 vừa qua, các tay súng cam kết trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã chiếm thành phố Marawi, thành phố lớn của người Hồi giáo ở miền nam Philippines.

Các lực lượng an ninh Philippines đang thực hiện chiến dịch tiêu diệt các phần tử này. Các cuộc giao tranh cho đến nay đã làm hơn 600 người thiệt mạng. 

Tổng thống Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao cho đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền nam nước này.

Trưng bày số vũ khí thu giữ được của nhóm phiến quân được chi viện cho các tay súng ở Marawi