Củng cố vững chắc hơn khối đoàn kết, thống nhất giữa hai lực lượng Công an – Quân đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9-2, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị giao ban giữa hai Bộ trong thực hiện Nghị định số 03, ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2022 (Nghị định số 03).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của nhân dân, lực lượng QĐND và CAND đã phối hợp, triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Nổi bật, trong năm, lực lượng Công an - Quân đội đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi, kiểm tra xác minh thông tin, thống nhất nhận định, đánh giá, dự báo tình hình, nhận diện sớm các nguy cơ, mối đe doạ đến lợi ích, an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng.

Cơ quan, đơn vị Công an, Quân đội các cấp tiếp tục phối hợp cụ thể hoá và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước, cấp uỷ, chính quyền địa phương về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Lực lượng Công an - Quân đội địa phương cũng đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm trên 2.250 cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự kiện đặc biệt trong trọng và đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với bảo đảm an quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai lực lượng ngày càng được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện hàng trăm kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phạm tội, triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia với số lượng lớn; đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 942 vụ với hơn 1.200 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật...

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương, các đại biểu đã tham luận, đánh giá, làm rõ hơn kết qủa thực hiện Nghị định số 03; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai Bộ, giữa Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham luận từ điểm cầu Hà Nội

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tham luận từ điểm cầu Hà Nội

Từ điểm cầu TP. Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thay mặt lãnh đạo Thành phố tham luận về việc triển khai thực hiện Nghị định số 03, ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2022. Theo đồng chí Lê Hồng Sơn, trong năm 2022, hai lực lượng Bộ Tư lệnh Thủ đô và CATP Hà Nội đã nắm chắc tình hình địa bàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm ANCT- TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đề xuất 7 phương hướng, nhiệm vụ để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo NĐ số 03 trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích, cố gắng của toàn thể CBCS lực lượng Công an, Quân đội đạt được trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Năm 2023, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, do đó, lực lượng Công an – Quân đội cần chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm; tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tập trung xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đề nghị, lực lượng Công an – Quân đội tiếp tục phối hợp tham mưu với chính quyền các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, vùng lãnh hải, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn.

Hai đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, trong bối cảnh nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, do vậy, lực lượng Quân đội, Công an các đơn vị, địa phương cần củng cố vững chắc hơn khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, gắn với cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Quân đội, Công an, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng QĐND và CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...