Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

(ANTĐ) - Sáng 30-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã tới Thủ đô Ulan Bator, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Nambaryn Enkhbayar.

Củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ

(ANTĐ) - Sáng 30-10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã tới Thủ đô Ulan Bator, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Mông Cổ theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Nambaryn Enkhbayar.

Tổng thống Nambaryn Enkhbayar và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Tổng thống Nambaryn Enkhbayar và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Đúng 9h45 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã được tổ chức tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulan Bator theo nghi lễ trọng thể dành cho Nguyên thủ quốc gia.

Tại buổi hội đàm tại Cung Nhà nước, trong không khí thân mật, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung quan trọng trong quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực hai bên cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Mông Cổ tuy xa cách nhau về địa lý nhưng hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, nhân dân hai nước luôn gần gũi và hữu nghị với nhau, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước không ngừng phát triển.

Hai bên nhấn mạnh các Bộ, ngành cần tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; trong đó cần đặc biệt phát huy vai trò của ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Mông Cổ nhằm tạo bước phát triển mới trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, giáo dục, y tế. Chính phủ hai nước khuyến khích và ủng hộ các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm các hình thức và lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa giữa hai nước, phấn đấu tăng kim ngạch buôn bán giữa hai nước lên 10 triệu USD vào năm 2010. Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, tuyên truyền hữu nghị nhằm kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2009.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nambaryn Enkhbayar đã chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Quan hệ đối ngoại Mông Cổ.

Chiều 30-10, tại Cung Nhà nước, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Damdin Demberel và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Mông Cổ Norovyn Altanhuyag. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã đi thăm trường Trung học phổ thông số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Ulan Bator. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tặng nhà trường 20 máy vi tính, 10 máy in và 50.000 USD.

(Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục